Thứ tư, 24/04/2024 18:49 (GMT+7)

10 người thiệt mạng, 9 người bị thương trong vụ cháy chung cư ở Tân Cương, Trung Quốc

MTĐT -  Thứ sáu, 25/11/2022 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính quyền địa phương cho biết 10 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư vào tối 24/11 ở Urumqi, thủ phủ của Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 20h (giờ địa phương) tối 24/11 tại Urumqi, Tân Cương, nơi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng sau khi trời tối. Ngọn lửa mất khoảng ba giờ để dập tắt.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng dù được điều trị tích cực. Trong khi đó, 9 người bị thương nhẹ. 

Chính quyền địa phương cho biết những người bị thương được cho là sẽ sống sót và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

tm-img-alt
Mất 3 giờ để dập tắt ngọn lửa trong vụ hoả hoạn tại Tân Cương, Trung Quốc (Nguồn: Xinhua)

Thảm kịch xảy ra vài ngày sau khi 38 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một công ty thương mại công nghiệp ở miền trung Trung Quốc do tia lửa hàn làm cháy vải bông.

Bốn người đã bị giam giữ trong vụ hỏa hoạn ở thành phố An Dương và chính quyền địa phương đã ra lệnh kiểm tra an toàn toàn diện.

Cơ sở hạ tầng cũ kỹ, nhận thức về an toàn kém và trong một số trường hợp, tham nhũng của chính phủ đã dẫn đến hàng loạt vụ cháy, nổ và sập nhà gần đây trên khắp Trung Quốc. 

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết 10 người thiệt mạng, 9 người bị thương trong vụ cháy chung cư ở Tân Cương, Trung Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.