Thứ tư, 24/04/2024 19:37 (GMT+7)

16 trận động đất trong 2 ngày ở Sơn La: Chuyên gia nói gì?

MTĐT -  Thứ tư, 29/07/2020 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 28/7, trên địa bản huyện Mộc Châu (Sơn La) tiếp tục xảy ra 2 trận động đất, cường độ từ 2,6 – 3,5 độ richter.

Theo Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 16 giờ 46 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 7 năm 2020 tức 23 giờ 46 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 7 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.927 độ vĩ Bắc, 104.713 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Trước đó, vào hồi 14 giờ 11 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 7 năm 2020 tức 21 giờ 11 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 7 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.877 độ vĩ Bắc, 104.748 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 11.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, trên địa bàn Mộc Châu đã xảy ra tổng cộng 16 trận động đất và dư chấn, làm gần 300 ngôi nhà cùng các công trình công cộng, công trình nhà nước bị ảnh hưởng.

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung khắc phục hậu quả động đất, UBND tỉnh Sơn La đã cử đoàn công tác xuống huyện Mộc Châu để kiểm tra, đánh giá cụ thể thiệt hại.

Qua kiểm tra tại xã Tân Lập, Là Mường, tỉnh đã chỉ đạo các xã, bản tập trung khắc phục, chủ động bố trí nơi ở tạm an toàn cho các hộ có nhà bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời huy động các lực lượng tại chỗ giúp các hộ gia đình sửa chữa nhà cửa. Đối với những công trình bị thiệt hại nặng, tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn để sớm khắc phục, nhất là các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là trường học, trạm y tế.

Trao đổi với VOV, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết: "Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo tất cả các xã, ngành chức năng có những cảnh báo đến bà con, đồng thời tuyên truyền đến bà con biết những vị trí có nguy cơ sạt lở cao để bà con chủ động phòng tránh và đưa bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm đó. Đặc biệt tuyên truyền để bà con không đi nương và đi sông, đi suối vào những lúc động đất xảy ra liên tục như thế này".

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, động đất xảy ra vào ngày 28/7, đã làm thiệt hại lớn trên địa bàn huyện Mộc Châu, Yên Châu.

Trong đó, 4 trụ sở làm việc UBND xã bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảng trát tường nhà, trần nhà, nứt gẫy nhiều đoạn cổ trần; chập, cháy nổ một số hệ thống điện trong trụ sở (tại xã Nà Mường, xã Tà Lại, xã Lóng Sập và xã Tân Hợp).

Đồng thời, 8 nhà văn hóa bị sập trần nhựa, lún nứt tường thuộc các bản Tháng 5, Suối Mõ, Trai Sơn, Nà Cạn, Lòng Hồ thuộc xã Tà Lại (huyện Mộc Châu).

Các bản Tầm Phế, Nà Mường, Nà Sánh thuộc xã Tân Hợp (huyện Mộc Châu); 3 trạm y tế xã bị lún, nứt tường (tại xã Tà Lại, xã Quy Hướng, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu); 7 điểm trường bị nứt tường thuộc bản Tầm Phế, xã Tân Hợp; điểm trường mầm non bản Nong Cụt, bản Nà Cạn và điểm trường Tiểu học Trai Sơn thuộc xã Tà Lại.

Bên cạnh đó, trường cấp 1, 2 xã Nà Mường; trường Mầm non xã Nà Mường; trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa; 1 trụ sở làm việc công an xã, 1 nhà làm việc Bưu điện xã Nà Mường (huyện Mộc Châu) bị ảnh hưởng.

Có 288 ngôi nhà của các hộ dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa tại huyện Mộc Châu.

Cụ thể, xã Tà Lại 107 nhà; xã Nà Mường 86 nhà; xã Tân Lập 38 nhà; thị trấn Nông Trường Mộc Châu 28 nhà; xã Tân Hợp 16 nhà; xã Quy Hướng 8 nhà; xã Hua Păng 3 nhà; xã Mường Sang 1 nhà; xã Tú nang. Còn tại huyện Yên Châu 1 nhà.

Ngoài ra, đá rơi do động đất làm bẹp đầu 1 xe ô tô Chiến Thắng tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Trao đổi với VTCNews, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết việc liên tiếp xảy ra các trận động đất thời gian qua ở Sơn La là hiện tượng bình thường. Bởi huyện Mộc Châu nằm trên đới đứt gãy Sông Đà đang hoạt động.

Sau trận động đất có độ lớn như lúc 12h14 ngày 27/7, thường sẽ kéo theo dư chấn liên tục và kéo dài, có thể lên đến hàng tháng.

Theo Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, thời gian tới, Sơn La vẫn sẽ xảy ra các dư chấn, độ lớn sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên hoạt động động đất rất khó lường nên cần nghiên cứu và theo dõi kỹ lưỡng.

TS Nguyễn Xuân Anh cũng khuyến cáo người dân sống ở khu vực xảy ra động đất nên rà soát nhà cửa. Những nhà cửa kháng chấn kém thì phải gia cố lại, việc đi lại cũng cần cẩn thận tránh đá lăn, đất lở.

Ngày 27/7 Viện Vật lý địa cầu cử đoàn chuyên gia đến Sơn La khảo sát, nghiên cứu tình hình động đất ở Sơn La. Đoàn chuyên gia sẽ lưu lại khoảng 10 ngày để đánh giá kỹ hơn hoạt động động đất.

Giải thích thêm về hiện tượng này, TS Nguyễn Xuân Anh phân tích: "Chúng ta có thể hình dung như dưới lòng đất có một ví trị bị sụt lún lớn sẽ tác động đến các vị trí xung quanh, kéo theo chuỗi các sụt lún khác, cứ như vậy tạo ra nhiều dư chấn khác nhau.

Thực tế ngoài 12 trận động đất đã thông báo, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) còn ghi nhận thêm nhiều chấn động khác cường độ nhỏ khác".

 Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết 16 trận động đất trong 2 ngày ở Sơn La: Chuyên gia nói gì?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.