Thứ bảy, 20/04/2024 22:59 (GMT+7)

2000 người mặc áo bà ba trong Lễ hội Dừa Bến Tre

Nguyên Thảo -  Thứ năm, 28/11/2019 15:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, tại Bến Tre, trong khuôn khổ của Lễ hội dừa lần V năm 2019 đã diễn ra ngày hội “Áo bà ba”.

 Vừa qua, tại Bến Tre, trong khuôn khổ của Lễ hội dừa lần V năm 2019 đã diễn ra ngày hội “Áo bà ba”. Ngày hội thu hút gần 2.000 người mặc áo bà ba, khăn rằn quấn cổ tạo nên một bức tranh khổng lồ đầy màu sắc, đem lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân  Bến Tre cũng như du khách trong nước và bạn bè quốc tế. 

Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre cho biết, việc tổ chức Ngày hội áo bà ba nhằm ca ngợi, tôn vinh chiếc áo bà ba truyền thống của dân tộc, những giá trị truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của quê dừa, khẳng định những thành tựu của phong trào “Đồng khởi mới”, tạo ra sự phấn khởi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giúp chúng ta có thêm nghị lực, ý chí và niềm tin vượt qua khó khăn, thách thức, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Áo bà ba đã và đang gửi một vẻ đẹp thuần khiết, nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Nam Bộ - Việt Nam đến với  bạn bè trong nước cũng như quốc tế, cùng nhìn về tương lai của sự thân thiện, bền vững.

Theo bà Thảo, chiếc áo bà ba là trang phục mang nét văn hóa lâu đời của người dân Nam bộ nói chung, con người Bến Tre nói riêng. Chiếc áo ấy đã gắn liền trong sinh hoạt đời sống thường ngày của đồng bào ta, trong những năm tháng kháng chiến gian khổ giành độc lập, tự do cho quê hương Đồng khởi và hiện diện rất nhiều trong thơ ca, hội họa… Đặc biệt, hình ảnh chiếc áo bà ba và khăn rằn quấn cổ là hình ảnh của Đội quân tóc dài huyền thoại trong phong trào Đồng khởi năm 1960.

Ngày hội áo bà ba kết hợp với khăn rằn tại Lễ hội Dừa lần thứ V năm 2019 là một hoạt động góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy, quảng bá hình ảnh vùng đất Bến Tre nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung, là tiền đề của cuộc vận động mặc áo bà ba trong sinh hoạt cộng đồng cũng như các hoạt động thường nhật. Đặc biệt, lần đầu tiên hội thi Người đẹp xứ Dừa năm nay thay thế phần trình diễn trang phục áo tắm bằng phần trình diễn áo bà ba, khẳng định giá trị, nét đẹp văn hóa của chiếc áo bà ba truyền thống với phụ nữ Nam Bộ.

Trên 2.000 người với chiếc áo bà ba trong ngày hội tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân Bến Tre cũng như cả nước và khách quốc tế.

Cùng với Ngày hội áo bà ba, Liên hoan ẩm thực xứ dừa với 300 món ăn, món bánh, nước uống, món chè có nguyên liệu dừa là dịp để hội viên, phụ nữ giao lưu văn hóa ẩm thực, giới thiệu, trình diễn nghệ thuật chế biến món ăn mang đặc trưng văn hóa ẩm thực gắn với thương hiệu của mỗi đơn vị nhằm giới thiệu, quảng bá những món ăn đặc sản của quê hương xứ Dừa.

Bạn đang đọc bài viết 2000 người mặc áo bà ba trong Lễ hội Dừa Bến Tre. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chân dung được vẽ bằng lụa vụn.
Dự án "Những bức chân dung từ lụa vụn" đã khởi động, mục tiêu là hỗ trợ các nghệ nhân đằng sau các tác phẩm tranh lụa của Vụn Art.
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất