Thứ sáu, 26/04/2024 02:45 (GMT+7)

310 hộ nghèo vùng biên được tặng bồn chứa nước sinh hoạt

MTĐT -  Thứ bảy, 22/08/2020 11:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 19 và 20-8 vừa qua, Phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) tổ chức cấp 310 bồn chứa nước cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn trong toàn huyện.

Hoạt động này nằm trong chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Việc trao tặng bồn chứa nước sẽ giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào thiểu số ở thôn, xã đặc biệt khó khăn có thêm dụng cụ chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt. Nhất là về mùa khô và tránh được một số loại dịch bệnh do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh gây ra, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, góp phần giúp người dân từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Số bồn chứa nước cấp lần này là bồn nhựa, dung tích 500 lít, có độ bền cao, phù hợp trữ nước sạch, bảo đảm vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày.

Người dân địa phương nhận bồn chứa nước sạch. (Ảnh: vtv.vn)

Những người dân được trao tặng bồn chứa nước đều phấn khởi, vui mừng bởi đã từ rất lâu họ phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt trong nhiều tháng liên tục./.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết 310 hộ nghèo vùng biên được tặng bồn chứa nước sinh hoạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.