Thứ năm, 25/04/2024 21:16 (GMT+7)

4 nhà dân bị hư hỏng tại Điện Biên do giông lốc kèm mưa đá

MTĐT -  Thứ sáu, 23/02/2018 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

4 ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã Núa Ngam (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bất ngờ bị giông lốc kèm mưa đá khiến hư hỏng nặng.

Vov đưa tin, khoảng 16h chiều nay 22/2, trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra một trận giông lốc lớn kèm theo mưa đá khiến 4 nhà dân trên địa bàn xã Núa Ngam bị hư hại.

Trao đổi với phóng viên VOV chiều tối nay, ông Lường Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: vào khoảng thời điểm nêu trên, tại xã Núa Ngam bất ngờ xảy ra một trận giông lốc mạnh kèm theo mưa đá khiến người dân và chính quyền đều rơi vào thế bị động.

Những hạt mưa đá to bằng ngón tay. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Báo Điện Biên Phủ thông tin, mưa đá rơi với mật độ khá dày trong khoảng thời gian gần 10 phút, hạt trung bình có kích thước 1 - 2cm. Ghi nhận thiệt hại ban đầu có 4 nhà dân tại bản Ten Núa, xã Núa Ngam bị tốc mái hoàn toàn và hư hại một số đồ đạc khác trong gia đình. Đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa có ghi nhận thêm thiệt hại về người, tài sản khác và hoa màu, cây trồng, vật nuôi.

Giông lốc khiến 4 nhà dân trênđịa bàn xã Núa gam bị tốc mái hoàn toàn. 

Tin tức TTXVN cho biết, trước tình hình trên, chính quyền xã Núa Ngam đã huy động lực lượng và người dân trên địa bàn dựng lều tạm cho những gia đình có nhà bị tốc mái; đồng thời lên phương án rà soát lại toàn bộ thiệt hại khác do trận giông lốc gây ra để kịp thời hỗ trợ nhân dân.

T/H

Bạn đang đọc bài viết 4 nhà dân bị hư hỏng tại Điện Biên do giông lốc kèm mưa đá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng