Thứ năm, 25/04/2024 19:58 (GMT+7)

5 công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội được hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn"

An Na -  Thứ hai, 15/11/2021 16:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Mái ấm Công đoàn” được LĐLĐ Thành phố triển khai hàng chục năm nay nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người lao động gặp khó khăn về nhà ở có điều kiện xây mới, hoặc sửa chữa nhà, từ đó được an cư lạc nghiệp.

Ngày 12/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ 5 “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân vệ sinh môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco). Tới dự buổi trao hỗ trợ có đồng chí Lê Đình Hùng – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đồng chí Phùng Văn Chung – Phó chủ tịch Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội.

5 trường hợp được trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn đợt này đều là những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó có 4 công nhân thuộc Chi nhánh Cầu Diễn và 1 công nhân thuộc Chi nhánh Ba Đình – Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO).

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, chương trình “Mái ấm Công đoàn” được LĐLĐ Thành phố triển khai từ hàng chục năm nay nhằm hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở có điều kiện xây mới, hoặc sửa chữa nhà, từ đó được an cư lạc nghiệp. Kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” được trích từ Quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố là nguồn đóng góp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Vì thế, có thể nói, những “Mái ấm Công đoàn” được xây dựng từ tấm lòng thơm thảo, là sự tương trợ, sẻ chia của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, và đầy trách nhiệm của Công đoàn URENCO, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội trong việc triển khai chương trình “Mái ấm Công đoàn” nói riêng cũng như chăm lo cho người lao động nói chung. Qua đó, mong muốn các đoàn viên Công đoàn URENCO cùng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho công cuộc bảo vệ và giữ gìn Thủ đô Văn minh – Sạch đẹp.

Chương trình “Mái ấm công đoàn” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động và có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của nhân viên, viên chức, người lao động trong việc chung tay giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Một số hình ảnh tại buổi trao hỗ trợ:

tm-img-alt
Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội ân cần động viên, thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty URENCO
tm-img-alt
Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân, người lao động Công ty URENCO
tm-img-alt
Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, năm 2021, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ 8 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, trong đó có 5 mái ấm cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mới chuyển về
tm-img-alt
Đồng chí Phùng Văn Chung – Phó chủ tịch Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty URENCO
tm-img-alt
Đại diện Công đoàn Công ty URENCO và Công đoàn Chi nhánh Cầu Diễn trao hỗ trợ và động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Bạn đang đọc bài viết 5 công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội được hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết
Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Ngày Xuân, tiếng chổi tre xào xạc…
5 giờ sáng những ngày cuối năm, Hà Nội vẫn còn chìm trong màn sương mù lạnh giá, tôi chợt thức giấc vì những tiếng chổi tre. Phải lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại âm thanh vừa lạ vừa quen này…

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng