Thứ năm, 25/04/2024 16:24 (GMT+7)

65 tuổi có được tiêm vaccine Covid-19?

Khánh Dung -  Thứ ba, 29/06/2021 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo quyết định số 2995 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng Covid-19, người trên 65 tuổi cần thận trọng tiêm chủng.

Ảnh minh hoạ.

Theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ, người trên 65 tuổi là đối tượng được ưu tiên tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Tuy nhiên, theo quyết định số 2995 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng Covid-19, người trên 65 tuổi cần thận trọng tiêm chủng và phải được thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu.

Do đó, trong đợt tiêm chủng lần này, được thực hiện tại điểm tiêm trong cộng đồng (không phải cơ sở y tế), Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị tạm thời chưa lập danh sách tiêm chủng cho những người thuộc nhóm ưu tiên nhưng trên 65 tuổi.

TP.HCM sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiêm những loại vaccine phòng Covid-19 trôi nổi, không rõ xuất xứ, nguồn gốc, không được kiểm định, cấp phép.

Bạn đang đọc bài viết 65 tuổi có được tiêm vaccine Covid-19?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.