Thứ sáu, 29/03/2024 08:25 (GMT+7)

89 y, bác sĩ tiếp xúc với ca thứ 237 đều âm tính với SARS-CoV-2

MTĐT -  Thứ bảy, 04/04/2020 23:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 4/4, Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm của 89 y, bác sĩ tại bốn BV trên địa bàn TP Hà Nội từng tiếp xúc với bệnh nhân số 237 người Thụy Điển đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, BV Việt Pháp, nơi có 22 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân số 237, cho biết dù đã xác định âm tính nhưng toàn bộ những người này sẽ tiếp tục được cách ly trong vòng 14 ngày.

Tại BV Đa khoa Đức Giang, nơi có 18 nhân viên y tế là F1, đơn vị đã phong tỏa khoa Cấp cứu và chuyển hoạt động sang nơi khác, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn, tẩy trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Tại Bệnh viện E Trung ương có 4 bác sĩ, điều dưỡng liên quan đến bệnh nhân 237 mắc Covid-19 đang phải cách ly. Các y bác sĩ này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thông tin, đến trưa 4/4, cả 45 người liên quan đến bệnh nhân thứ 237 đều có kết quả âm tính với  SARS-CoV-2.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, sau khi có thông tin về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với virus corona, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Viện khẩn trương tổ chức họp và triển khai các nội dung theo quy định.

Như vậy, tổng cộng 89 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân 237 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 237 là nam giới 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, có tiền sử ung thư máu (bạch cầu cấp). Bệnh nhân đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển qua TP.HCM, Đà Nẵng, Ninh Bình trước khi đến Hà Nội vào ngày 23/3.

Khoảng 11h30 ngày 26/3, bệnh nhân bị ngất và ngã trên vỉa hè thuộc khu vực ngã tư Cầu Gỗ - Gia Ngư thuộc phường Hàng Bạc. Bệnh nhân được công an phường gọi xe 115 đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp (cơ sở Phương Mai).

Ngày 30/3, bệnh nhân quay lại tái khám ở Bệnh viện Việt Pháp, sau đó nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đêm 31/1 và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sáng 1/4 do chảy máu mũi nhiều.

Trong suốt khoảng thời gian ở Hà Nội, bệnh nhân 237 đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Hà Nội hiện đã rà soát, quản lý, cách ly 455 trường hợp bao gồm cả F1 (tiếp xúc gần) và F2 (tiếp xúc với người tiếp xúc gần) có liên quan đến bệnh nhân 237. Trong đó, có 101 trường hợp là F1, 354 người là F2.

Bạn đang đọc bài viết 89 y, bác sĩ tiếp xúc với ca thứ 237 đều âm tính với SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.