Thứ năm, 25/04/2024 06:13 (GMT+7)

AFF Cup 2022 tổ chức ở đâu? Các bảng đấu của AFF Cup 2022

MTĐT -  Thứ hai, 19/12/2022 11:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi World Cup khép lại thì AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Vậy AFF Cup 2022 tổ chức ở đâu? và các bảng đấu của AFF Cup 2022 như thế nào?

AFF Cup 2022 tổ chức ở đâu?

Sau một kỳ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 buộc AFF Cup 2020 phải hoãn 1 năm và thay đổi thể thức, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á đã trở về với thể thức thi đấu cũ. Theo đó, các đội bóng sẽ thi đấu 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách ở vòng bảng.

Đến vòng bán kết và chung kết, các đội thi đấu theo thể thức lượt đi và về. Do đó, khác với kỳ AFF Cup 2020 tổ chức tập trung ở Singapore, tại giải đấu lần này, 10 quốc gia tham dự đều sẽ thi đấu trên sân nhà.

AFF Cup 2022 là mùa giải thứ 14 giữa các đội tuyển bóng đá nam đại diện cho các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tổ chức. 

Giải đấu AFF Cup năm nay có địa điểm tổ chức trải đều ở 9 quốc gia là: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào.

Năm nay, AFF Cup sẽ quay trở lại với thể thức sân nhà, sân khách với 10 đội bóng chia thành 2 bảng. Mỗi đội tuyển thi đấu 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ bước vào bán kết và tiếp tục thi đấu 2 lượt trận đi và về để giành vé vào trận chung kết.

Tuy nhiên, do Brunei không đáp ứng đủ các tiêu chí nên họ chọn sân Kuala Lumpar (Malaysia) làm sân nhà khi tiếp đón Thái Lan và Indonesia ở vòng bảng. 9 đội còn lại đều lựa chọn sân trong nước làm sân nhà.

Trong đó, Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippines, Malaysia và Myanmar chọn những sân đấu chính, thường xuyên tổ chức các trận quốc tế. Đó là sân Mỹ Đình, Morodok Techo (Campuchia), SVĐ Quốc gia Lào, Rizal Merorial (Philippines), Bukit Jalil (Malaysia) và Thuwunna (Myanmar).

Các nước Thái Lan, Indonesia và Singapore chọn những sân đấu không phải tầm cỡ nhất quốc gia để tổ chức. Thái Lan chọn sân Thammasat, Indonesia bất ngờ chọn sân Patriot còn Singapore chọn sân Jalan Besar. Jalan Besar và Rizal Memorial là hai sân vận động có mặt cỏ nhân tạo ở giải đấu lần này.

tm-img-alt
AFF Cup 2022 có thể là giải đấu mang nhiều cảm xúc nhất của Đội tuyển Việt Nam (Ảnh: MOLI Star)

Mùa giải sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 15/01/2023. Cụ thể:

  • Các trận trong vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 23/12/2022 đến ngày 04/01/2023.
  • Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 07/01/2023 cùng ngày 10/01/2023.
  • Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 12/01/2023 và ngày 15/01/2023.

Các bảng đấu của AFF Cup 2022

Bên cạnh đó, theo kết quả bốc thăm tại Băng Cốc vào ngày 30/08/2022, 10 đội bóng tham dự AFF Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng như sau:

  • Bảng A: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia, Brunei.
  • Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào.
tm-img-alt

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết AFF Cup 2022 tổ chức ở đâu? Các bảng đấu của AFF Cup 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành