Thứ năm, 25/04/2024 11:47 (GMT+7)

Ai Cập đẩy nhanh kế hoạch xuất khẩu điện và hydro sang Châu Âu

MTĐT -  Thứ hai, 21/11/2022 12:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ trưởng dầu mỏ Ai Cập, Tarek al-Molla cho biết các dự án năng lượng tái tạo mới sẽ cho phép Ai Cập đẩy nhanh kế hoạch trở thành nhà cung cấp năng lượng và hydro lớn cho Châu Âu

Trang Bloomberg dẫn lời ông Molla cho biết Ai Cập có kế hoạch đưa điện tới đảo Síp và Hy Lạp thông qua một tuyến cáp dưới biển Địa Trung Hải, đồng thời hướng tới xuất khẩu hydro, loại nhiên liệu có thể được sử dụng làm nhiên liệu trong các nhà máy điện.

Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan này bên lề hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 được tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Molla nói rằng có rất nhiều sự phát triển trong hoạt động truyền thông này.

tm-img-alt
Bộ trưởng dầu mỏ Ai Cập, Tarek al-Molla phát biểu về kế hoạch của nước này tại COP27 (Nguồn: Bloomberg)

Các cuộc thảo luận về tuyến cáp đang được tiến hành, ông nói thêm rằng Ai Cập có thể sẵn sàng cung cấp năng lượng cho châu Âu trong vòng 5 năm tới.

Molla giải thích rằng động lực được tạo ra bằng cách tổ chức COP27 sẽ giúp Ai Cập tăng cường và đẩy nhanh các dự án giảm khí thải của mình.

Ai Cập cũng đặt mục tiêu trở thành một trung tâm vận chuyển khí đốt hoá lỏng ở Biển Địa Trung Hải.

Hải Sơn (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ai Cập đẩy nhanh kế hoạch xuất khẩu điện và hydro sang Châu Âu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới