Thứ sáu, 26/04/2024 06:56 (GMT+7)

Ai Cập xử lý chất độc hại tại các cảng sau bài học từ vụ nổ ở Beirut

MTĐT -  Thứ ba, 18/08/2020 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Mohammad Maait cho biết, các nhà chức trách Ai Cập đã quyết định xử lý chất độc hại được lưu trữ tại các cảng trên lãnh thổ nước này.

Quyết định được đưa ra sau vụ nổ lớn xảy ra cách đây không lâu ở Beirut, Liban.

Ảnh minh họa 


Ông Maait nói: “Những gì đã xảy ra ở Beirut buộc chúng tôi phải xem xét tình hình của chính mình. Chúng tôi đã loại bỏ một số lượng lớn vật liệu độc hại ở các cảng”. Ông nói thêm rằng vào tháng 12 năm sau, các cảng của Ai Cập sẽ được “làm sạch” hoàn toàn. Ngoài ra, các thủ tục hải quan mới sẽ cải thiện việc kiểm soát tại các cảng.

Vụ nổ xảy ra ngày 4/8 tại một cảng lớn ở thành phố Beirut, Liban đã khiến hơn 170 người thiệt mạng, các tòa nhà trong thành phố bị hư hại nghiêm trọng khiến nhiều công dân mất nhà cửa.

Các nhà chức trách cho biết, nguyên nhân vụ nổ có thể là do việc bảo quản amoni nitrat không đúng cách. Một số nguyên nhân khác dẫn đến sự cố, bao gồm các tác động từ bên ngoài cũng đang được xem xét. Sau vụ nổ, hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Liban. Chính phủ nước này đã từ chức. Tổng thống LibanMichel Aoun ước tính thiệt hại do vụ nổ gây ra lên tới hơn 15 tỷ USD.

Theo Kommersant.ru

Bạn đang đọc bài viết Ai Cập xử lý chất độc hại tại các cảng sau bài học từ vụ nổ ở Beirut. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.