Thứ năm, 25/04/2024 22:17 (GMT+7)

Ấn Độ cảnh báo mùa sóng nhiệt cao kỷ lục trong năm nay

MTĐT -  Thứ năm, 02/03/2023 17:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cục Khí tượng Ấn Độ (MID) vừa qua cho biết nước này có khả năng trải qua các đợt sóng nhiệt dày đặc hơn từ tháng 3 đến tháng 5, đặc biệt là ở các bang sản xuất lúa mì trọng điểm ở miền Trung và miền Bắc.

Điều này nối tiếp một tháng 2 với nhiệt độ tối đa trung bình là 29,54 độ C, cao nhất kể từ năm 1901, lượng mưa thấp hơn 68% so với mức trung bình hằng năm.

Một đợt nắng khốc liệt năm thứ 2 liên tiếp có thể làm giảm sản lượng lúa mì, hạt cải dầu và đậu xanh, làm phức tạp thêm nỗ lực kiềm chế lạm phát lương thực của chính phủ. Đợt nắng nóng của năm 2022 đã buộc nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới phải cấm xuất khẩu mặt hàng này do thiệt hại nghiêm trọng về sản lượng.

tm-img-alt
Xe cộ di chuyển trong sương mù do nhiệt trong thời tiết nắng nóng ở ngoại ô thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 12/5/2022. (Ảnh minh họa: Reuters)

Vào tháng 3, tháng quan trọng đối với sự tăng trưởng của cây trồng vụ đông, nhiệt độ tối đa cao hơn bình thường có thể xảy ra ở hầu hết các vùng của nước này, ngoại trừ bán đảo Ấn Độ, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết.

Một đợt nắng nóng đã làm giảm sản lượng lúa mì của Ấn Độ vào năm 2022 và buộc nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới phải cấm xuất khẩu mặt hàng này. Nhiệt độ tối đa trung bình trong tháng 2 là 29,54°C, cao nhất kể từ năm 1901, khi IMD bắt đầu lưu giữ hồ sơ thời tiết.

Cơ quan thời tiết Ấn Độ cho biết, nước này nhận được lượng mưa thấp hơn 68% so với mức thông thường trong tháng 2 hàng năm.

Các quan chức Chính phủ Án Độ trong năm 2022 đã cảnh báo rằng quốc gia Nam Á này có thể chứng kiến những đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn trong tương lai và nhiệt độ trung bình, ngay cả trong mùa gió mùa, đã tăng lên trong hai thập kỷ qua.

Cùng ngày, Cục Khí tượng Úc cảnh báo hệ thống thời tiết ẩm ướt La Nina - được biết đến như "chu kỳ mưa bão" và có tác dụng làm mát hành tinh - đang có xu hướng kết thúc.

La Nina thường đem đến nhiệt độ bề mặt nước biển ở Đông Thái Bình Dương mát hơn bình thường nhưng nước ở vùng nhiệt đới Tây Thái Bình Dương lại ấm hơn bình thường, gây mưa xối xả ở miền Đông và miền Trung nước Úc. Nó giúp quốc gia này đang trên đà đạt được vụ thu hoạch lúa mì kỷ lục nhưng lại tàn phá các cộng đồng ven sông và ven biển.

Ngược lại, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo về băng giá ở khu vực vịnh San Francisco (Mỹ) khi nhiệt độ xuống đến âm 2,2 độ C. Các vùng núi của tiểu bang như dãy Siera Nevada ở phía Bắc tiếp tục hứng đợt tuyết mới kèm cảnh báo bão tuyết, mưa lạnh.

Một hệ thống thời tiết khắc nghiệt khác cũng "chia đôi" nước Mỹ từ hôm 2/3, với tuyết rơi dày khắp vùng Tây Nam và một số vùng cao nhưng nhiệt độ lại nóng kỷ lục từ vùng duyên hải vịnh Mexico cho đến thung lũng Ohio.

Tuấn Khang (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ cảnh báo mùa sóng nhiệt cao kỷ lục trong năm nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.