Thứ ba, 23/04/2024 20:53 (GMT+7)

Ấn Độ: Nắng nóng gay gắt, người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ hai, 09/05/2022 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều bang của Ấn Độ, ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của người dân. Người dân ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

tm-img-alt
Người dân ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ vây quanh 1 xe chở đá để giảm nhiệt giữa nắng nóng gay gắt, ngày 28/4/2022. (Ảnh: Reuters)

Do nguồn nước địa phương đang cạn kiệt, phụ nữ ở nhiều ngôi làng vùng nông thôn phải đi bộ tới 2 km để lấy nước trong nắng nóng chói chang.

Tại thành phố Agra, Uttar Pradesh, do nắng nóng, một số khách du lịch phải cắt ngắn chuyến thăm tới đền Taj Mahal.

Tại thành phố lớn nhất Ahmedabad, các loài chim và động vật cũng bị ảnh hưởng do nhiệt độ tăng vọt. Một bệnh viện động vật từ thiện phải điều trị cho vật nuôi và động vật hoang dã bị mất nước.

Các nhà khoa học cảnh báo, hơn 1 tỷ người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng trong khu vực, với mùa hè gay gắt đến sớm cùng hiện tượng biến đổi khí hậu.

Ấn Độ vừa trải qua tháng 3 nóng nhất trong hơn 100 năm. Trong tháng 4, nắng nóng kỷ lục ở nhiều nơi, trong đó có New Delhi, với mức nhiệt cao bất thường, vượt quá 40 độ C trong hầu hết các ngày. Đã có hơn 20 người đã thiệt mạng vì nghi ngờ đột quỵ do nắng nóng kể từ cuối tháng 3 và nhu cầu điện lên mức cao nhất trong nhiều năm./.

Minh Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Nắng nóng gay gắt, người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới