Thứ năm, 25/04/2024 22:21 (GMT+7)

An Giang đã đón khoảng 6,7 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2022

MTĐT -  Thứ sáu, 16/09/2022 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

9 tháng của năm 2022, An Giang đã đón khoảng 6,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 105% so cùng kỳ, đạt 146% kế hoạch.

tm-img-alt
Rong ruổi trên chiếc ghe thuyển nhỏ khám phá miền Tây mùa nước nổi. Nguồn: Internet

Ngày 16/9, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, 9 tháng của năm 2022, An Giang đã đón khoảng 6,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 105% so cùng kỳ, đạt 146% kế hoạch.

Trong đó, 190.000 lượt khách lưu trú tại các khách sạn đạt chuẩn (tăng 22% so cùng kỳ, ước đạt 95% so kế hoạch). Khoảng 270.000 lượt khách lưu trú tại các nhà nghỉ, nhà trọ.

Theo đó, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.150 tỷ đồng (tăng 94% so cùng kỳ, ước đạt 138% so kế hoạch).

Hiện, An Giang có 95 cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó có 69 cơ sở được xếp hạng, gồm: 1 khách sạn 4 sao, 6 khách sạn 3 sao, 7 khách sạn 2 sao, 23 khách sạn 1 sao và 28 cơ sở đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ phục vụ khách du lịch); 16 công ty lữ hành, trong đó có 5 công ty lữ hành nội địa; 11 công ty lữ hành quốc tế; 5 khu, điểm du lịch được công nhận.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định một trong những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn này là phát triển đồng bộ các loại hình du lịch tâm linh - sinh thái - nghỉ dưỡng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khuyến khích những loại hình văn hóa, giải trí về đêm… nhằm thu hút, giữ chân du khách.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư quan tâm phát triển các dịch vụ nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh con người và cảnh quan, thiên nhiên của An Giang; tuyên truyền, vận động các nhà hàng, khách sạn, khu, điểm đến… đầu tư, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ du khách. Song song với đầu tư cơ sở vật chất để thu hút du khách, ngành du lịch tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, như mở các lớp đào tạo và đào tạo lại về nghiệp vụ kinh doanh cho lao động và cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ của các doanh nghiệp… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động du lịch.

Trong lộ trình đến năm 2030, An Giang phấn đấu trở thành trung tâm du lịch năng động, sáng tạo với các loại hình độc đáo, khác biệt với các sản phẩm du lịch văn hóa kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái bậc nhất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, định hướng chuyển đổi và các mục tiêu ưu tiên phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp phát triển nông nghiệp, làng nghề nông thôn theo hướng bền vững. 

Tỉnh phân bố trí không gian phát triển phát triển từng loại hình du lịch đặc thù theo định hướng không gian tiểu vùng, trên quan điểm là lấy một vài loại hình du lịch làm mũi nhọn, đồng thời kết hợp đa dạng các loại hình du lịch khác để bổ trợ và tăng tính trải nghiệm cho du khách…

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết An Giang đã đón khoảng 6,7 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.