Thứ năm, 28/03/2024 20:13 (GMT+7)

An Giang: Đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự và cầu Vàm Nao

MTĐT -  Thứ hai, 22/08/2022 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh An Giang và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) vừa có buổi làm việc về một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo đề xuất mới đây của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông vận tải) với chính quyền An Giang, cầu Tân Châu - Hồng Ngự dài 890m, 4 làn xe, vận tốc 80 km/h, tổng chiều dài dự án hơn 17km, kinh phí 6.200 tỷ đồng. Còn cầu Vàm Nao bắc qua sông cùng tên, thay thế phà Thuận Giang, nối huyện Chợ Mới và Phú Tân đều của tỉnh An Giang, tổng chiều dài dự án hơn 10km, cầu chính dài 400m, 4 làn xe, kinh phí dự kiến hơn 2.950 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Cầu Tân Châu - Hồng Ngự bắc qua sông Tiền, nối An Giang với Đồng Tháp và cầu Vàm Nao kết nối Quốc lộ N1 giúp liên kết các tỉnh miền Tây.

Cầu Vàm Nao sau khi hoàn thành kết hợp với Quốc lộ N1 (dài 235km) tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối ba tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp. Công trình cũng rút ngắn quãng đường đến Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đi Campuchia; thay thế phà Thuận Giang, thông suốt tuyến Quốc lộ 80B.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, hai phà (Tân Châu - Hồng Ngự và Thuận Giang) hiện quá tải, nhất là vào dịp lễ, Tết. Do đó, hai dự án xây cầu rất được người dân mong đợi. Tỉnh kiến nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sớm có quy hoạch chi tiết về các dự án để cập nhật vào quy hoạch địa phương. Trong trường hợp khó khăn về vốn nên ưu tiên cầu Tân Châu - Hồng Ngự.

Dự kiến tuần tới Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận họp với UBND tỉnh Đồng Tháp về hai dự án xây cầu nói trên sau khi đã làm việc với An Giang.

Sông Tiền dài hơn 230km, là một nhánh của sông Mêkong từ Campuchia vào Đồng bằng sông Cửu Long qua An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre. Trên sông hiện có ba cầu xây xong gồm: Cao Lãnh, Mỹ Thuận và Rạch Miễu; hai dự án đang triển khai là Mỹ Thuận 2 và Rạch Miễu 2.

Trước đó, ngày 18/8, UBND tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về lựa chọn phương án xây dựng hai cầu Tân Châu - Hồng Ngự và cầu Vàm Nao sẽ được triển khai xây dựng trong giai đoạn tới. Hai đơn vị tư vấn Tedi và Tedi South đã báo cáo sơ bộ về phương án đầu tư và hướng tuyến của hai dự án này.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã thống nhất với lựa chọn của tư vấn. Theo ông Bình, các dự án này là nguyện vọng không chỉ riêng An Giang mà cả tỉnh Đồng Tháp đặc biệt là tính liên kết vùng.

Tuệ Nhi (T/h)

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự và cầu Vàm Nao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.