Thứ năm, 25/04/2024 22:57 (GMT+7)

An Giang: Hội thảo khoa học về cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

THIÊN KIM - TRẦN NHƯ -  Thứ hai, 20/08/2018 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, tại tỉnh An Giang, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội thảo khoa học về cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Hội thảo với chủ đề “Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng – Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn (20/8/1888 - 20/8/2018).

Hội thảo là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng của tỉnh An Giang. Tham dự Hội thảo có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ và đông đảo các nhà khoa học.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Đảng và cách mạng Việt Nam; góp phần vào việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội thảo đã nhận được 45 tham luận của các lãnh đạo, nhà khoa học Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vinh dự khi An Giang được chọn là nơi tổ chức Hội thảo. “Hội thảo diễn ra đúng vào lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, là dịp để chúng ta nhìn lại cả quá trình dài xuyên qua 3 thế kỷ (từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI) và thấy rõ những chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam, trong đó, có sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Hội thảo

Kết luận Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, hội thảo là kết quả rất quan trọng để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp nhà lãnh đạo mẫu mực, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đồng thời góp phần vào việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới của Đảng và dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang  bà Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội thảo

Trước đó, ngày 18/8, tại TP. HCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”.

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Hội thảo khoa học về cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.