Thứ bảy, 20/04/2024 14:18 (GMT+7)

An Giang: Huyện Tri Tôn tổ chức Lễ hội khinh khí cầu năm 2022 dịp Quốc khánh 2/9

MTĐT -  Thứ tư, 17/08/2022 09:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2022, 190 năm tỉnh An Giang hình thành và phát triển, huyện Tri Tôn tổ chức Lễ hội “Khinh khí cầu Tri Tôn năm 2022”.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo kế hoạch đề ra, Hiệp hội khinh khí cầu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng huyện Tri Tôn và cụ thể với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện tổ chức đợt 2/9 từ ngày 2 đến ngày 4/9/2022, tại khu thể thao - du lịch Tà Pạ - Soài Chék, thuộc địa bàn thị trấn Tri Tôn và xã Núi Tô.

Tham dự Lễ khai mạc, UBND huyện mời các đại biểu có liên quan, huy động trên 600 người đến dự gồm cán bộ công chức huyện, xã, lực lượng công an, quân sự, công đoàn viên, đoàn thanh niên, học sinh, chức sắc tôn giáo, dân tộc... đại diện cho toàn thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các thành phần dân cư trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Theo đó, tham gia lễ hội sẽ có 14 quả khinh khí cầu cấp 1 và 3 quả khinh khí cầu cấp 7 có chở người bay tại chỗ, với độ cao 25m.

Điểm nhấn của lễ hội là lễ chào cờ khai mạc vào sáng 2/9 (kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Tại lễ chào cờ, các khinh khí cầu sẽ kéo lá cờ Tổ quốc rộng 200m2 lên bầu trời Tri Tôn.

Đêm 2/9, sẽ tổ chức buổi gala tại phố đi bộ phục vụ người dân đến "check - in" và bay trải nghiệm khám phá nét đẹp huyền ảo của phố núi về đêm.

Ngoài ra, UBND huyện Tri Tôn sẽ kết hợp Liên đoàn Dù lượn thể thao TP.HCM sẽ tổ chức sự kiện "Bay giữa mùa lễ hội" trong 3 ngày, từ 23-25/9/2022, đúng vào dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Sự kiện, gồm: Lễ hội đua bò Bảy Núi cấp huyện và chương trình biểu diễn dù lượn không động cơ, dù lượn, diều lượn có động cơ và máy bay mô hình. Cả 2 sự kiện đều diễn ra tại Khu liên hợp Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn).

Qua đó, quảng bá, giới thiệu môn thể thao độc đáo khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại miền Tây Nam Bộ, gắn với hình ảnh vùng đất Tri Tôn thơ mộng, nghĩa tình, sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan, khám phá.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Huyện Tri Tôn tổ chức Lễ hội khinh khí cầu năm 2022 dịp Quốc khánh 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ
Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ