Thứ năm, 25/04/2024 22:25 (GMT+7)

An Giang: Ngành du lịch phấn đấu đến năm 2025 đạt 10 triệu lượt du khách

Thanh Hạ -  Thứ ba, 22/11/2022 10:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

An Giang triển khai đa dạng các sản phẩm du lịch; phát triển các loại hình du lịch gắn với các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao truyền thống và hiện đại; du lịch gắn với nghỉ dưỡng, khám phá vùng dược liệu quý ở Thất Sơn...

Từ việc khai thác có hiệu quả hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang đã thu hút du khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, có trên 28,6 triệu lượt du khách đến An Giang, tăng 29,4% so giai đoạn 2006-2010; tổng doanh thu du lịch giai đoạn này đạt 1.572 tỷ đồng, tăng 118% so giai đoạn 2006-2010.

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh thu hút hơn 38 triệu lượt du khách, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 21.000 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng 10 tháng của năm 2022, có 7 triệu lượt khách tham quan, du lịch đến An Giang, tăng 113% so cùng kỳ năm 2021 và đạt 152% kế hoạch năm 2022; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 4.450 tỷ đồng, tăng 108% so cùng kỳ và đạt 148% kế hoạch cả năm.

Tỉnh đã hình thành chuỗi các tuyến, điểm du lịch tâm linh; du lịch gắn với sinh thái sông, núi, đồng quê, như: Tour du lịch tham quan làng bè (TP. Châu Đốc, huyện An Phú), cù lao Giêng (huyện Chợ Mới), làng lụa Tân Châu (TX. Tân Châu); tour tham quan rừng tràm Trà sư (huyện Tịnh Biên); du lịch homestay tại cù lao Ông Hổ (TP. Long Xuyên)…

Trong các điểm du lịch ở An Giang, Khu du lịch quốc gia núi Sam (TP. Châu Đốc), núi Cấm, Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên)… là nơi có lượng khách du lịch cao nhất và có xu hướng tăng mạnh qua từng năm.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo với 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng chung sống lâu đời đã tạo ra những giá trị văn hóa dân tộc phong phú, đa dạng nhất khu vực ĐBSCL. Điều này được thể hiện qua các lễ hội, như: Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc); Lễ hội đua bò Bảy Núi (huyện Tri Tôn, Tịnh Biên)…

Nhận thức được tầm quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế, An Giang đề ra mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là đầu tàu của nền kinh tế. Phát huy tiềm năng phát triển kinh tế du lịch của tỉnh, ngành du lịch An Giang đã có những bước tiến vững chắc, đạt nhiều thành tựu và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (2020-2025) tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang theo hướng “chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch”. Trong đó, kinh tế du lịch được xem là thế mạnh của tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu “giữ chân du khách”, ngành du lịch An Giang phấn đấu đón 42 triệu lượt khách.

Đến năm 2025, ước đạt 10 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú chiếm 30%; tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 7.000 tỷ đồng…

Đặc biệt, đa dạng các sản phẩm du lịch; phát triển các loại hình du lịch gắn với các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao truyền thống và hiện đại; du lịch gắn với nghỉ dưỡng, khám phá vùng dược liệu quý ở Thất Sơn...

Huy động các nguồn lực đầu tư để tăng nhanh số lượng cơ sở lưu trú, nhà hàng, tụ điểm vui chơi giải trí, văn hóa, ẩm thực, làng nghề truyền thống, các cơ sở dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp...

An Giang được thiên nhiên ban tặng những nét riêng độc đáo, có núi non hùng vĩ, những cánh rừng bạt ngàn giữa đồng bằng trải rộng, cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng, thu hút đông đảo du khách gần xa. Ngoài ra, An Giang có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc gắn với truyền thống văn hóa, tập tục lễ hội mang đậm nét du lịch tín ngưỡng... mang lại sức hấp dẫn đối với du khách.

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Ngành du lịch phấn đấu đến năm 2025 đạt 10 triệu lượt du khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.