Thứ bảy, 20/04/2024 12:40 (GMT+7)

An Giang tham dự Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương  với các địa phương

Hoài Phương-Hòa Trang -  Thứ tư, 08/09/2021 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các địa phương theo hình thức trực tuyến

Sáng ngày 07/9, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ trì Hội thảo. 

Tại điểm cầu An Giang, tham dự có đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự.

tm-img-alt
Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự Hội thảo tại điểm cầu An Giang
tm-img-alt
Đồng chí Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự Hội thảo tại điểm cầu An Giang
tm-img-alt
Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu kết luận Hội thảo

Hội thảo đã tiếp nhận 92 ý kiến tham luận, qua đó, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương đã tham gia tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Sự phối hợp giữa Thành ủy với Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo công tác đảng đối với Công an thành phố; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị trong tình hình hiện nay; Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân; Sự phối hợp giữa Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo công tác chính trị đối với Công an tỉnh; Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và quan điểm, đường lối của Đảng trong Công an tỉnh…

tm-img-alt
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu An Giang

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao các ý kiến tham luận trực tiếp và thông qua văn bản tại Hội thảo, nội dung tham luận đã bám sát chủ đề và đề cương của Hội thảo với nhiều ý kiến xác đáng trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

Qua đó khẳng định về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mang tầm chiến lược trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại…

Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp để giao lại cho Tổ Biên tập có trách nhiệm tổng hợp, biên soạn đầy đủ, lựa chọn, tiếp thu tối đa, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Ban Bí thư.

Bạn đang đọc bài viết An Giang tham dự Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương  với các địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ