Thứ năm, 25/04/2024 23:35 (GMT+7)

An Giang thiệt hại khoảng 105 triệu đồng do mưa giông

MTĐT -  Thứ ba, 09/08/2022 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơn mưa giông ngày 8/8/2022 đã làm thiệt hại 5 căn nhà của người dân trên địa bàn 2 huyện Phú Tân, Chợ Mới và TP. Châu Đốc, gây thiệt hại ước khoảng 105 triệu đồng,

Thông tin từ Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang phối hợp cấp huyện thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng giông lốc ngày 8/8 theo quy định.

tm-img-alt
1 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: ITN

Trước đó, khoảng 12 giờ, trưa 8/8/2022, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm thiệt hại 5 căn nhà của người dân trên địa bàn 2 huyện Phú Tân, Chợ Mới và TP. Châu Đốc, gây thiệt hại ước khoảng 105 triệu đồng, không thiệt hại về người. Trong đó, xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới) có 1 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn; xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân) có 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 2 căn nhà tốc mái, xiêu vẹo 50-70%; phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc) có 1 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Trước tình hình trên, UBND các xã, phường đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại do mưa giông. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Dương Diễm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết An Giang thiệt hại khoảng 105 triệu đồng do mưa giông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.