Thứ sáu, 19/04/2024 16:33 (GMT+7)

An Giang: Thu gom rác thải, dọn VSMT phòng chống dịch bệnh

MTĐT -  Thứ ba, 26/07/2022 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, san lấp hố nước tù đọng, không để vật chứa đọng nước phát sinh lăng quăng ở xung quanh khu vực sinh sống.

Ngày 26/7, tại công viên 30/4, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) Dengue năm 2022. Hơn 450 cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân 7 phường, xã của thành phố tham dự lễ phát động.

TP. Châu Đốc ra quân diệt lăng quăng, phòng, chống sốt xuất huyết
Các tổ chức đoàn thể địa phương tham gia lật đổ lu, các vật dụng chứa nước để diệt lăng quăng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố đồng lòng, tích cực tham gia chiến dịch phòng, chống dịch SXH, không để dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, đề nghị mỗi người dân cần bắt đầu thực hiện từ những hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả, như: Tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, san lấp hố nước tù đọng, không để vật chứa đọng nước phát sinh lăng quăng ở xung quanh khu vực sinh sống.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch SXH 7 phường, xã trên địa bàn thành phố đã ký cam kết với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố về thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH theo hướng dẫn của Sở Y tế An Giang.

Theo đó, để hạ thấp mật độ muỗi truyền bệnh SXH và chỉ số lăng quăng trong thời gian ngắn nhất nhằm chấm dứt sự lan truyền bệnh SXH trong cộng đồng, ngay sau lễ phát động, các nhóm tư vấn trực tiếp của các địa phương đến từng nhà phát tờ rơi, tuyên truyền vận động, kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm quanh nhà, khơi thông cống rãnh thoát nước, san lấp các nơi ao tù, vũng nước đọng…

Nguyễn Vinh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Thu gom rác thải, dọn VSMT phòng chống dịch bệnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước