Thứ bảy, 20/04/2024 08:15 (GMT+7)

Ăn Tết nơi xứ người, du học sinh Việt tại Hàn Quốc thực hiện dự án MV "Thông điệp yêu thương"

MTĐT -  Thứ sáu, 04/02/2022 18:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án do 5 bạn trẻ Việt Nam đang học tập tại các trường đại học ở Hàn Quốc thực hiện như một món quà tinh thần đầy xúc động từ những người con xa quê.

Du học là con đường mà mỗi người trẻ đã lựa chọn để được khám phá bản thân ở một môi trường mới. Họ phải học cách sống tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới mẻ ở nước ngoài.

Nhưng du học cũng là một hành trình cô đơn. Trong đó mỗi người trẻ phải nỗ lực hơn rất nhiều để thích nghi, để khẳng định được bản thân nơi xứ người, trở thành niềm tự hào cho gia đình.

Sau hai năm kể từ ngày bùng phát đại dịch toàn cầu COVID-19, mọi công việc và mọi mặt của đời sống đều có nhiều thay đổi. Việc đi lại, di chuyển giữa các quốc gia trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, các du học sinh ở nước ngoài đều phải làm quen với việc học tập online, nhiều bạn còn chưa thực sự được đến trường kể từ khi bắt đầu đi du học. Việc hạn chế đi lại giữa các quốc gia đã làm rất nhiều người không thể trở về thăm gia đình, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi Tết đến Xuân về.

Phải ăn Tết nơi xứ người, du học sinh Việt tại Hàn Quốc thực hiện dự án MV Thông điệp yêu thương: Món quà tinh thần đầy xúc động từ những người con xa quê - Ảnh 1.
Du học sinh Việt tại Hàn Quốc (Ảnh cắt từ clip)

Những ngày cuối năm 2021, một nhóm các bạn trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc đã nghĩ ra ý tưởng thực hiện một dự án MV như là món quà tinh thần gửi tặng các du học sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc khi ăn Tết xa quê.

Dự án mang tên "Thông điệp yêu thương" do Minh Phương, Nguyễn Hùng, Lê Hùng, Xuân Vũ và Khắc Hoàng – những người trẻ Việt đang học tập ở các trường Đại học tại Hàn. Họ đều là những gương mặt có nhiều thành tích trong học tập, được cộng đồng ghi nhận, khởi xướng.

Thông điệp yêu thương FYP 2022

Dự án đã thu hút sự tham gia của hơn 20 bạn sinh viên. Trong đó các bạn du học sinh chia sẻ về những ngày Tết xa quê, về cảm xúc ăn Tết xa nhà, và quan trọng nhất là những thông điệp yêu thương, những lời cảm ơn & xin lỗi cùng suy nghĩ lâu nay ko nói được với bố mẹ, và lời chúc gửi đến gia đình trong năm mới... và cùng nhau hát trên nền nhạc ca khúc "Tết xa"./.

Bạn đang đọc bài viết Ăn Tết nơi xứ người, du học sinh Việt tại Hàn Quốc thực hiện dự án MV "Thông điệp yêu thương". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Linh Hân/ttvn.toquoc.vn

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...