Thứ sáu, 19/04/2024 01:47 (GMT+7)

Ảnh: Hồ chứa 6 triệu m3 nước ở Điện Biên cạn trơ đáy

MTĐT -  Thứ tư, 14/07/2021 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Là công trình thủy lợi có sức chứa cực đại khoảng 6 triệu m3 nước, tuy nhiên hiện nay, hồ Pá Khoang ở tỉnh Điện Biên đang trong tình trạng cạn trơ đáy.

Hồ Pá Khoang nằm ở độ cao gần 900m so với mực nước biển, trải rộng trên địa bàn 2 xã Pá Khoang và Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).
Hồ có diện tích lưu vực rộng 2.400 ha, sức chứa cực đại khoảng 6 triệu m3 nước, cung cấp nước phục vụ cho các công trình thủy điện vùng hạ lưu và sản xuất nông nghiệp cho gần 10.000 ha lúa 2 vụ của cả cánh đồng Mường Thanh.
Hồ Pá Khoang nằm xen kẽ trong rừng tự nhiên nguyên sinh, rừng tái sinh phát triển rất tốt, nên được xem là điểm nhấn quan trọng trong du lịch sinh thái của tỉnh Điện Biên. Nơi đây hàng năm vẫn thu hút lượng lớn du khách khi tới tham quan, du lịch tỉnh này.
Thế nhưng, hiện nay, do hạn hán kéo dài nên hồ Pá Khoang đang trong tình trạng cạn trơ đáy, chỉ cách mực nước chết hơn 1m.
Không còn hình ảnh mặt hồ mênh mông nước, thay vào đó là những vùng khô hạn, nứt nẻ từ đáy hồ
Hồ đã cạn khô trơ đáy.
Mặt hồ rộng lớn bỗng thu nhỏ thành những dòng chảy yếu ớt với lượng nước vô cùng khiêm tốn.
Người dân đi câu cá có thể lái xe ô tô ra giữa hồ.
Ông Nguyễn Văn Duyên, Giám đốc Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên cho biết: “Với dung tích cực đại 6 triệu m3 nước, lượng nước trung bình tại hồ Pá Khoang là trên 4 triệu m3. Tuy nhiên, hiện nay lượng nước trong hồ chỉ còn cách mực nước chết hơn 1m".
Tại thời điểm phóng viên có mặt, mực nước hồ đang ở cao trình xấp xỉ 912m, trong khi mực nước chết có cao trình 911m (so với mực nước biển).
Một chiếc ca nô còn mắc lại ở cao trình 923m, cách mực nước hiện tại trên 10m.
Ông Nguyễn Văn Duyên bày tỏ lo ngại: “Nếu thời gian tới tiếp tục hạn hán, lượng mưa ít thì nguy cơ thiếu nước rất dễ xảy ra".
Theo báo cáo của Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên, hiện nay tại Hồ Pá Khoang đang thiếu khoảng 4,5 triệu m3 nước so với yêu cầu. Nếu như tiếp tục không có mưa thì lượng nước tưới chỉ đảm bảo đến khoảng 25/7.
Hiện nay, Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên đang chỉ đạo thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước một cách triệt để và lên lịch cấp nước tưới luân phiên, nhằm hạn chế tối đa việc thất thoát nguồn nước.

Vũ Lợi/VOV - Tây Bắc

Bạn đang đọc bài viết Ảnh: Hồ chứa 6 triệu m3 nước ở Điện Biên cạn trơ đáy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.