Thứ năm, 28/03/2024 21:17 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, giật cấp 11

MTĐT -  Thứ ba, 18/08/2020 10:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020 và có tên quốc tế là Higos, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 10.

 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 4 hướng vào khu vực Bắc Bộ và có thể mạnh thêm. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 07 giờ ngày 20/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Sáng nay (18/8), chia sẻ tại cuộc họp Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết theo nhận định của cơ quan khí tượng Nhật Bản, cơn bão số 4 sẽ đổ bộ vào phía nam tỉnh Quảng Đông rồi đi sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó suy giảm thành vùng áp thấp khi đi vào Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trên biển, bão có khả năng mạnh nhất với gió mạnh ở cuối cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 15 - 20 km/giờ. Bão có khả năng đi vào phía nam tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc), ảnh hưởng đến Việt Nam chủ yếu là gây mưa lớn.

Đáng lưu ý, ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo, dù dự báo đi vào đất liền Trung Quốc nhưng hoàn lưu bão số 4 sẽ gây ra mưa lớn cho các khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 20 - 22.8, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng.

“Mối lo ngại nhất hiện nay là vùng mưa dịch chuyển từ Tây Bắc sang Việt Bắc, trong đó các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lai Châu sẽ có mưa to. Nhưng ngay cả khi không có bão ảnh hưởng, các khu vực này đã mưa liên tục trong nhiều ngày qua nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất”, ông Lâm nói.

Bạn đang đọc bài viết Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, giật cấp 11. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.