Thứ tư, 24/04/2024 04:14 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu mưa lớn, gió mạnh, cây cối ngã đổ ở nhiều nơi

MTĐT -  Chủ nhật, 25/11/2018 15:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn, bão số 9 đã vào bờ ở khu vực Hòn Bà (mũi Nghinh Phong, TP Vũng Tàu).

Toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang mưa rất lớn; gió giật mạnh cấp 8, cấp 9, thậm chí cấp 10; cây cối ngã đổ ở nhiều nơi.

Tại TP Vũng Tàu sóng biển đang dâng cao trên 3m, có tàu cá công suất nhỏ của ngư dân đã bị chìm tại khu vực Bãi Trước ngay thời điểm bão đổ bộ. Trên các tuyến đường Thùy Vân, Lê Hồng Phong, Hạ Long,... có tình trạng cây bị gãy đổ, rất nguy hiểm. Khu vực ven biển bị bao phủ bởi màn mưa dày kín, tầm nhìn kém.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường đổ ngã.
Gió giựt mạnh khiến nhiều phương tiện bị quật ngã đổ ra đường.
Lực lượng chức năng đang cắt cành và thu dọn cây đổ.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và 4h sáng nay, ngày 25/11, vị trí tâm bão cách Vũng Tàu khoảng 60km, cách Bến Tre 110km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11-12; sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Campuchia. 

Ngọc Bùi (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Bà Rịa - Vũng Tàu mưa lớn, gió mạnh, cây cối ngã đổ ở nhiều nơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới