Thứ năm, 25/04/2024 03:33 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường phối hợp bảo vệ môi trường

MTĐT -  Thứ sáu, 04/11/2022 10:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, tại TP. Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Hội Bảo vệ Thiên nhiên, Môi trường TPHCM và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam tổ chức hội nghị phối hợp hoạt động.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo BRVT

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của từng đơn vị, đồng thời đánh giá kết quả công tác phối hợp hoạt động, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, cùng sự ủng hộ của các tổ chức đoàn thể, nhân dân nên những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 đã được cải thiện đáng kể .

Đặc biệt, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam và Hội Bảo vệ thiên nhiên, môi trường TP.HCM đã quan tâm đã ủng hộ nhiều cây xanh, rau xanh và giống heo, bò, gà chăn nuôi giúp cho các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân cải thiện môi trường sống, cảnh quan xanh-sạch-đẹp và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Thay mặt Hội Bảo vệ thiên nhiên, môi trường TP.HCM, ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Hội đã thông tin về các hoạt động của Hội trong những năm gần đây. Đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển đảo, tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường biển như nhặt rác, chống rác thải nhựa, trồng cây xanh, cây ăn trái…

Dịp này, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam và Hội Bảo vệ thiên nhiên, môi trường TP.HCM đã tặng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân 50 thùng rác loại 150 lít chứa rác sinh hoạt, 4 tấn phân hữu cơ vi sinh và gần 10.000 cây xanh, cây ăn quả.

Hương Đoàn (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường phối hợp bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành