Thứ bảy, 20/04/2024 08:47 (GMT+7)

Ba “trùm” buôn lậu động vật hoang dã người Việt sa lưới tại Nigeria

Lam Vy -  Thứ tư, 27/07/2022 11:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo nguồn tin quốc tế, mới đây Tòa án Tối cao Liên bang tại thành phố Lagos (Nigeria) đã tổ chức phiên tòa với cáo buộc 7 đối tượng tàng trữ, chế tác, buôn lậu trái phép vảy tê tê và ngà voi.

Trong số bảy đối tượng hầu tòa có ba người quốc tịch Việt Nam là Phan Viết Chí, Phan Hồng Quân và Dương Văn Thắng. Các đối tượng còn lại mang quốc tịch Nigeria, Cameroon và Guinea. 

Hành vi của các đối tượng đã vi phạm Mục 166 Đạo luật Hải quan và Quản lý thuế quan 2004, mục 3 (1) & (2) (a) của Đạo luật hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt (Hình phạt đặc biệt và các quy định khác) năm 2004 và Mục 5 (1) của Đạo luật đối với các loài nguy cấp (Kiểm soát Thương mại và Giao thông Quốc tế) năm 2004 cùng các luật khác.

tm-img-alt

Luật sư truy tố cáo buộc các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội tại thành phố Lagos từ năm 2018 tới năm 2022. Tại phiên tòa, các đối tượng đều phủ nhận cáo buộc và xin tại ngoại. Phiên tòa được tạm hoãn tới ngày 30/9. Được biết 3 đối tượng người Việt nói trên có vai trò chủ chốt trong các đường dây  buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia nhiều năm qua và nằm trong “hồ sơ” của các cơ quan thực thi pháp luật cũng như các tổ chức điều tra quốc tế.

Bạn đang đọc bài viết Ba “trùm” buôn lậu động vật hoang dã người Việt sa lưới tại Nigeria. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...