Thứ tư, 24/04/2024 07:48 (GMT+7)

Bắc Bộ tiếp tục chìm trong sương mù dày đặc

MTĐT -  Thứ sáu, 22/01/2021 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết rét đậm về đêm và sáng sớm, sương mù xuất hiện dày đặc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (22/1), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7 - 10 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ sáng nay ở vào khoảng 9,5 - 10,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 - 116,5 độ Kinh Đông.

Dự báo, ngày và đêm nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/1:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, riêng khu Tây Bắc 12- 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. (Ảnh: VOV).

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C; vùng núi 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên trên 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, riêng phía Nam 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 29 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hoài Thu (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắc Bộ tiếp tục chìm trong sương mù dày đặc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới