Thứ tư, 24/04/2024 21:49 (GMT+7)

Bắc Giang: Cháy ki ốt kinh doanh quần áo vào chiều 30 Tết

MTĐT -  Chủ nhật, 22/01/2023 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 21/1 (tức chiều 30 Tết) xảy ra vụ cháy tại tầng 2 của ki ốt 02/142 đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang (Bắc Giang). Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP và Công an tỉnh có mặt kịp thời chữa cháy.

Bắc Giang, phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Vụ cháy xảy ra tại ki ốt kinh doanh quần áo trên đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi. Ảnh người dân cung cấp.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 21/1, bà Thân Thị Thu Hường, chủ ki ốt kinh doanh quần áo ở số 02/142 đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi đang bán hàng ở tầng 1 thì thấy mùi khét. Chạy lên kiểm tra, bà phát hiện lửa cháy từ gác xép gỗ ở tầng 2.

Ngay sau đó, bà Hường sử dụng bình chữa cháy và hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ. Theo bà Hường, nguyên nhân cháy có thể do con trai nghịch lửa dẫn đến bén vào khu vực để vàng mã.

Bắc Giang, phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Nhận được tin báo của người dân, chỉ vài phút sau, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Bắc Giang) và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cử 17 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe chữa cháy đến hiện trường.

Vụ cháy nhanh chóng được xử lý, không gây cháy lớn, cháy lan; không có thiệt hại về người. Tài sản bị cháy là quần áo cũ, giá trị không đáng kể.

Qua sự việc trên, Trung tá Trần Ngọc Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Bắc Giang) khuyến cáo người dân trong dịp Tết Nguyên đán cần nâng cao cảnh giác, cẩn thận với nguồn lửa; bảo đảm khoảng cách an toàn khi đốt vàng mã vào đêm giao thừa.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Cháy ki ốt kinh doanh quần áo vào chiều 30 Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tuyết Mai/baobacgiang.com.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.