Thứ năm, 25/04/2024 15:22 (GMT+7)

Bắc Giang công bố 10 sự kiện, thành tựu nổi bật 2022

Diệp Anh -  Thứ bảy, 31/12/2022 10:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Giang là tỉnh có sức hút lớn trước các nhà đầu tư nước ngoài nhờ nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cùng các chính sách hấp dẫn đầu tư

Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương nhận định, năm 2022 được xem là năm "lửa thử vàng, gian nan thử sức" đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang khi khó khăn, thách thức cũ chưa qua, lại xuất hiện thêm nhiều khó khăn, thách thức mới. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bắc Giang đã bám sát tình hình, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

tm-img-alt
Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Bắc Giang năm 2022 ước đạt 19,8% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước), cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 2 cả nước. Đây là năm thứ ba liên tiếp Bắc Giang tăng trưởng cao (năm 2020 và 2021, Bắc Giang tăng trưởng lần lượt 13,02% và 7,82%). Từ vị trí thứ 15 toàn quốc, thứ 2 vùng Trung du miền núi phía bắc. Tỉnh Bắc Giang đã vượt qua Thái Nguyên và Vĩnh Phúc để vươn lên vị trí thứ 13 cả nước và đứng đầu vùng Trung du miền núi phía bắc.

Kết quả này đạt được, phần lớn là nhờ lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh, cùng với việc thu hút FDI vào công nghiệp, đã có được sự bứt phá và đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện của cán bộ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận và ra sức phấn đấu, tỉnh Bắc Giang đã giành thắng lợi trên nhiều lĩnh vực, là điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế. Bình chọn 10 sự kiện, thành tựu nổi bật năm 2022 của tỉnh Bắc Giang.

1. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động toàn quốc với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”. Sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 12/6 tại TP Bắc Giang.

Cùng ngày, Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, tình hình phát triển KT- XH năm 2021, những tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

2. Ngày 13/7, Đoàn công tác do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao; đại diện nhiều bộ, ban, ngành TƯ. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, trong bối cảnh cả nước gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 song Bắc Giang đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, là điểm sáng của cả nước trong phục hồi, phát triển KT-XH, nhiều chỉ tiêu của tỉnh trong tốp đầu cả nước.

3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 19,3%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ hai cả nước; quy mô GRDP được mở rộng, ước đạt khoảng 156 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 13/63 tỉnh, TP, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra đến năm 2025.

4. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Năm 2022, toàn tỉnh thu hút hơn 1,3 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 17% so với năm trước. Riêng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Bắc Giang xếp thứ 9 cả nước. Các dự án FDI tập trung ở lĩnh vực sản xuất, gia công sản phẩm linh kiện điện tử, may mặc, logistics...

tm-img-alt

Bắc Giang là tỉnh có sức hút lớn trước các nhà đầu tư nước ngoài nhờ nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cùng các chính sách hấp dẫn đầu tư. Điển hình như việc thu hút được Tập đoàn Foxconn tới đầu tư và tiếp tục mở rộng sản xuất đã góp phần tăng thu hút FDI, phát triển công nghiệp mạnh mẽ, tạo đà tăng trưởng kinh tế. Ảnh ITN

5. Nhằm đẩy mạnh kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố nhiều dự án cầu, đường được đầu tư xây dựng như:

Cầu Đồng Việt (Yên Dũng), mở rộng cầu Như Nguyệt, xây dựng cầu Hà Bắc 2 nối tuyến nhánh 2, đường vành đai IV (nay là đường tỉnh 398) với Khu công nghiệp Yên Phong và quốc lộ 18 (Bắc Ninh); xây dựng đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa với TP Phổ Yên (Thái Nguyên); cải tạo nâng cấp tuyến đường từ Bố Hạ (Yên Thế) đi Hữu Lũng (Lạng Sơn); đường nối quốc lộ 37 - quốc lộ 17 - Võ Nhai (Thái Nguyên)... Tổng vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm hàng nghìn tỷ đồng.

6. Lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức tôn vinh 10 công dân Bắc Giang ưu tú năm 2022 là những người có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Từ những năm sau, UBND tỉnh duy trì tổ chức thường niên.

7. Đăng cai, tổ chức thành công môn cầu lông SEA Games 31 và 3 môn: Đẩy gậy, vật dân tộc, kéo co trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc.

Tại SEA Games 31, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 3 HCV và được bình chọn là 1 trong 4 VĐV xuất sắc nhất tại SEA Games 31; giành 4 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. VĐV Phạm Tiến Sản giành HCV SEA Games 31 nội dung Duathlon; giành HCV nội dung Duathlon tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Nguyễn Thị Oanh, Phạm Tiến Sản cùng được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu công dân Bắc Giang ưu tú năm 2022.

8. Theo kết quả công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông về chỉ số chuyển đổi số các tỉnh, TP năm 2021, tỉnh Bắc Giang đứng thứ 10/63 tỉnh, TP. Đây là năm thứ hai tỉnh liên tiếp giữ vững thứ hạng này.

9. Năm học 2022 - 2023, Bắc Giang giành 66 giải, vươn lên xếp thứ 8/63 tỉnh, TP về số lượng giải học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia và là năm có số lượng giải cao nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay. Trong đó, môn Tiếng Trung có 1 giải Nhất duy nhất trên toàn quốc thuộc về em Hoàng Thanh Huyền, lớp 12 chuyên Tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Sở GD&ĐT Bắc Giang là một trong 8 đơn vị xuất sắc trong cả nước được Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua.

10. Hoạt động đối ngoại được tăng cường. Từ ngày 27 đến 29/11, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh thăm, làm việc tại tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) nhằm tiếp tục cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh ký kết hồi tháng 8/2021.

Trước đó, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore; trong chuyến công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều DN, đối tác; đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Hoa Kỳ; trong chuyến công tác này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Vietnam Airlines và Hội Doanh nhân người Việt tại Hoa Kỳ (VENUSA) đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác xuất khẩu vải thiều và nông sản khác sang Hoa Kỳ./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang công bố 10 sự kiện, thành tựu nổi bật 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.