Thứ năm, 25/04/2024 15:12 (GMT+7)

Bắc Giang: Hàng nghìn công nhân đình công Cty Việt Hàn thuộc huyện Hiệp Hòa

Hạ Vân -  Thứ năm, 31/03/2022 19:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 31-3, hơn 1.600 công nhân ở Cty Việt Hàn thuộc huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang đã đình công đề nghị tăng lương và phúc lợi xã hội.

Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Hiệp Hòa, sáng 31-3, hơn 1.600 công nhân của Cty Việt Hàn ở thị trấn Thắng đình công.

Cụ thể, thông qua Công đoàn của Cty Việt Hàn, người lao động trong công ty đề nghị tăng lương cơ bản thêm 300.000 đồng/tháng, thưởng ngày 10/3 (âm lịch) 100.000 đồng/người, nhân viên là F0 của công ty không bị trừ tiền trợ cấp chuyên cần và thâm niên.

Hàng nghìn công nhân đình công ở Bắc Giang ảnh 1
Công nhân Cty Việt Hàn đình công. Ảnh TPO

Trước yêu cầu của người lao động, Ban lãnh đạo Công ty Việt Hàn chấp thuận tăng lương cơ bản thêm 270.000 đồng, thưởng 100.000 đồng ngày 10-3. Về đề nghị công nhân viên bị F0 không bị trừ tiền trợ cấp chuyên cần và thâm niên, theo quy định của công ty, nếu công nhân nghỉ do ốm đau, việc riêng sẽ bị trừ tiền chuyên cần và tăng lương. Tuy nhiên, trường hợp công nhân bị F0, công ty hỗ trợ 50% tiền trừ chuyên cần và thâm niên cho người lao động.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Hiệp Hòa cho biết, tìm hiểu ban đầu, lương cơ bản Cty Việt Hàn trả cho người lao động đảm bảo theo mức quy định. Công ty cũng chưa nợ lương người lao động.

Theo Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Hiệp Hòa, đến đầu giờ chiều ngày 31-3, công nhân Công ty Việt Hàn vẫn chưa quay trở lại làm./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Hàng nghìn công nhân đình công Cty Việt Hàn thuộc huyện Hiệp Hòa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.