Thứ tư, 24/04/2024 08:35 (GMT+7)

Bắc Giang: Huyện đoàn Sơn Động thi công công trình thanh niên “Đường băng xanh cản lửa”

MTĐT -  Thứ tư, 23/03/2022 18:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những năm qua, phong trào trồng cây xanh, bảo vệ rừng được tuổi trẻ trong huyện Sơn Động hưởng ứng với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa

Mới đây, huyện đoàn Sơn Động (Bắc Giang) đã phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức thi công công trình thanh niên “Đường băng xanh cản lửa” tại thôn Rõng, xã An Lạc (Sơn Động). Hơn 3 nghìn cây vối thuốc, cây lát được trồng trên đường băng mới có chiều rộng từ 10-15 m, dài hơn 3 km, tạo nhiều khoảng trống ngăn cách giữa rừng phòng hộ và rừng sản xuất, giúp ngăn lửa cháy lan khi xảy ra cháy rừng.

cháy rừng; đường băng; Sơn Động; Bắc Giang
Trồng cây trên đường băng cản lửa.

Được biết, những năm qua, phong trào trồng cây xanh, bảo vệ rừng được tuổi trẻ trong huyện hưởng ứng với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa như: Đường cây thanh niên, rừng cây thanh niên lập nghiệp, phong trào “5 xanh” và các hoạt động “đổi rác thải tái chế lấy cây xanh” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Theo kế hoạch, năm 2022, các cấp bộ đoàn trong huyện phấn đấu trồng mới 38 nghìn cây xanh. Để hoàn thành mục tiêu, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và phong trào “5 xanh”, đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia bằng những phần việc cụ thể.

Tuấn Nhung (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Huyện đoàn Sơn Động thi công công trình thanh niên “Đường băng xanh cản lửa”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới