Thứ năm, 28/03/2024 17:24 (GMT+7)

Bắc Giang: Khai hội Cầu Vồng Tân Yên năm 2022

Diệp Anh -  Thứ tư, 16/02/2022 20:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 16/2, tại đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ huyện Tân Yên ,Bắc Giang, UBND huyện tổ chức khai hội Cầu Vồng năm 2022. Ông Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang dự.

Khai hội Cầu Vồng Tân Yên
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Ở vùng Yên Thế thượng và Yên Thế hạ xưa, nay là huyện Yên Thế và Tân Yên của tỉnh Bắc Giang còn lưu truyền nhiều di tích và chuyện kể về nguồn gốc phát tích câu ca cổ “Trai Cầu Vồng Yên Thế- Gái Nội Duệ Cầu Lim” để nói về tinh thần thượng võ, trai tài, gái đảm. 

Lễ hội Cầu Vồng Tân Yên (ngày 16 tháng Giêng Âm lịch) được UBND huyện tổ chức 5 năm một lần nhằm tôn vinh, phát huy truyền thống văn hóa, thượng võ, anh hùng, cách mạng của vùng đất Cầu Vồng lịch sử.

Theo truyền thuyết và các tài liệu, thư tịch cổ, trong cuộc khởi nghĩa Nhị vua Hai Bà Trưng chống quân Hán (năm 40 sau công nguyên), Nàng Giã tập hợp lực lượng những người yêu nước trong vùng đứng lên chống giặc, giành lại độc lập dân tộc. Tuy nhiên, trong một trận quyết chiến ác liệt, vì lực lượng yếu nên bị thất thủ, dù thương tích đầy người nhưng bà vẫn một mình một ngựa phá vòng vây của giặc để về nhà, đến núi Đót bên cạnh giếng Hà (làng Lý Cốt, xã Phúc Sơn ngày nay) thì trẫm mình tuẫn tiết, khu vực này hiện vẫn còn phần mộ của bà.

Theo dòng chảy của lịch sử, trên quê hương Tân Yên luôn có những văn thần, võ tướng lập nên nhiều chiến công hiển hách. Lịch sử còn mãi mãi ghi nhận công tích của Đề Nắm, Đề Thám và Nghĩa quân Yên Thế suốt 30 năm giữ núi rừng, chống trả thực dân Pháp xâm lược.

Khai hội Cầu Vồng Tân Yên
Các đoàn viên thực hiện nghi thức rước lửa từ 5 điểm di tích lịch sử của huyện thắp lên Đài truyền thống.

Trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống thượng võ, quả cảm, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Tân Yên vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước”; 5 xã, 6 cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hội Cầu Vồng nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử, tri ân các vị tiền nhân. Qua đó giáo dục truyền thống và khích lệ động viên lớp lớp thế hệ Tân Yên hôm nay kế thừa, phát huy truyền thống, xây dựng quê hương Tân Yên giàu mạnh.

Khai hội Cầu Vồng Tân Yên
Ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên thực hiện nghi lễ thả chim bồ câu cầu an.

Để phòng, chống dịch Covid-19, năm nay Hội Cầu Vồng lần thứ 5 chỉ diễn ra phần lễ, không tổ chức phần hội.

Tại đây, 5 đoàn viên ưu tú thực hiện nghi thức rước lửa từ 5 điểm di tích lịch sử của huyện thắp lên Đài truyền thống.

Sau phần nghi lễ thắp lửa truyền thống là phần đánh trống khai hội, thả chim bồ câu cầu an. Các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con của quê hương Tân Yên đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Khai hội Cầu Vồng Tân Yên năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.