Bắc Giang: Lễ phát động trồng đường cây tại khu di tích lịch sử đình, chùa Hả
Nhân kỷ niệm 138 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2022), ngày 26/3/2022, xã Tân Trung đã tổ chức Lễ phát động trồng đường cây Lương Văn Nắm tại khu di tích lịch sử đình, chùa Hả (xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).
Dự lễ phát động có khoảng gần 70 đại biểu; về phía đại diện Tỉnh ủy Bắc Giang có Đ/c: Đỗ Đức Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; về phía đại diện Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên có Đ/c: Đinh Đức Cảnh - Bí thư huyện ủy, đ/c: Ngô Quốc Hưng - Phó Chủ tịnh UBND huyện; về phía đại diện Đảng ủy, UBND xã Tân Trung có Đ/c: Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Đảng ủy, Đ/c: Trương Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã; đại diện Hạt Kiểm lâm Tân - Việt - Hòa có Đ/c: Nguyễn Văn Thành - Phó Hạt Trưởng; đại diện Hội CCB xã Tân Trung và các ban ngành, đoàn thể 18 thôn trên địa bàn xã cùng bà con nhân dân thôn Đình Hả tham dự.
Các đại biểu tham gia trồng 108 cây Giáng Hương đỏ, dọc theo đường dẫn vào khu di tích đình, chùa Hả và 20 cây Lim Xanh do Huyện ủy, UBND huyện Yên Thế lấy hạt giống từ cây Lim Xanh cổ thụ nghìn năm tuổi ở thôn Xuân Lung, xã Xuân Lương (Yên Thế), gieo ươm gửi tặng khu di tích, trồng tại khuôn viên đền thờ Lương Văn Nắm. Số cây Giáng Hương đỏ trên do UBND xã Tân Trung phát động bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng trị giá trên 20 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Đảng ủy xã Tân Trung cho biết: “Đảng bộ và nhân dân địa phương xã Tân Trung rất tự hào về truyền thống quê hương có vị anh hùng dân tộc Thủ lĩnh Lương Văn Nắm (tức Đề Nắm). Ngày 16/3/1884, đã anh dũng đứng lên, tổ chức lễ tế cờ phát lệnh khơi nguồn cuộc khởi nghĩa Nông dân Yên Thế tại sân đình Hả. Sau 8 năm lãnh đạo (1884 -1892), ông bị sát hại, Hoàng Hoa Thám lên thay tiếp tục làm thủ lĩnh lãnh đạo phong trào. Cuộc khởi nghĩa Nông dân Yên Thế kéo dài ngót 30 năm (1884- 1913), đã ghi đậm dấu ấn lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khẳng định ý chí quật cường của kiên quyết không chịu đời nô lệ, áp bức, lầm than của dân tộc Việt Nam. Đình Hả được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia vào ngày 10/3/1994, tiếp đó, ngày 10/ 5/ 2012 được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt.108 cây Giáng Hương đỏ được trồng trên đường cây Lương Văn Nắm và số cây Lim Xanh trồng tại khuôn viên của đền thờ Lương Văn Nắm có ý nghĩa to lớn tưởng nhớ về lịch sử cách mạng. Xã Tân Trung giao cho Hội Cựu chiến binh quản lý, bảo vệ và chăm sóc. Đường cây Giáng Hương đỏ phát triển, tạo điểm nhấn, tô đẹp thêm cho cảnh quan, môi trường khu di tích đồng thời, bổ xung vào kế hoạch thực hiện Chương trình 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện”./.