Bắc Giang: Lúa biến dạng cạnh khu công nghiệp, nguyên nhân là gì?
Cây lúa trồng canh tác sát khu Nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Châu (Việt Yên - Bắc Giang) bỗng nhiên phát triển bất thường, biến dạng.
Sở TN&MT Bắc Giang; UBND huyện Việt Yên và Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đang yêu cầu Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang, chủ KCN Quang Châu phối hợp làm rõ.
Hiện tượng cây lúa phát triển bất thường tại vị trí sát Nhà náy xử lý nước thải KCN Quang Châu Khiến những người nông dân hết sức lo lắng. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng khẩn trương vào cuộc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, UBND huyện Việt Yên đã nhanh chóng chỉ đạo kiểm tra môi trường tại vị trí gần nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Châu. Phòng TN&MT huyện Việt Yên cũng đã có báo cáo về sự việc.
Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang. |
Để làm rõ sự việc, bước đầu Phòng TN&MT huyện Việt Yên đã hợp đồng với Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường – Bộ Tư lệnh hoá học để lấy mẫu đất và mẫu nước mặt, mẫu đất khu vực lúa bị ảnh hưởng và các khu vực lân cận nơi lúa phát triển bình thường làm căn cứ đánh giá mức độ ô nhiễm và nguyên nhân gây ảnh hưởng đến diện tích lúa gần nhà máy xử lú nước thải KCN Quang Châu.
Kết quả quan trắc cho thấy: 3 mẫu nước mặt tại khu vực lúa bị ảnh hưởng có 3 chỉ số phân tích vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của KCN Quang Châu. |
Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Văn Tưởng - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cho biết đã tiếp nhận báo cáo ban đầu từ UBND huyện Việt Yên về sự việc và đang tiến hành làm rõ nguyên nhân lúa bị ảnh hưởng có phải do ô nhiễm từ KCN Quang Châu hay không.
Ông Nguyễn Anh Quyền - Trưởng ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cũng xác nhận thông tin lúa sinh trưởng bất thường cạnh nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Châu. Ông Quyền cho biết đã trao đổi với Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang yêu cầu phối hợp làm rõ sự việc. “Nếu nguyên nhân là do ô nhiễm từ KCN Quang Châu thì Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang phải chịu trách nhiệm”, ông Quyền khẳng định.
PV Dân trí cũng đã liên hệ với đại diện Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang đề nghị cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc, công ty cho biết sẽ sắp xếp liên hệ lại sau.
Trước đó, dự án sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam có vốn đầu tư gần 300 triệu USD chưa hề được phê duyệt đánh giá tác động môi trường vẫn rầm rập thi công bất chấp pháp luật cũng xảy ra tại KCN Quang Châu. Sau khi thực hiện loạt bài điều tra làm rõ sự việc, PV Dân trí đã đến trụ sở Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang đề nghị cung cấp các thông tin liên quan và hồ sơ thẩm định ĐTM của KCN Quang Châu. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận nội dung thông tin, nhiều tháng trôi qua, Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang vẫn “bặt vô âm tín” câu trả lời.