Thứ ba, 23/04/2024 16:53 (GMT+7)

Bắc Giang: Mê mẩn vẻ đẹp tinh khôi - vườn cúc họa mi ở Cương Sơn, Lục Nam

Trần Ngọc Sơn -  Thứ hai, 28/11/2022 19:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Mùa hoa cúc họa mi nở rộ, tôi bán hoa kết hợp dịch vụ cho giới trẻ. Trồng cúc họa mi thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa”, - chị Nguyễn Thị Huyền, chủ Vườn hoa cúc họa mi Huyền Hạnh ở thôn Vườn, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) tâm sự.

“Thời gian từ 20/11 - 20/12 (DL) mùa hoa cúc họa mi nở rộ, tôi bán hoa kết hợp dịch vụ cho giới trẻ, cặp đôi thuê phong cảnh chụp ảnh cưới, hỏi và học sinh tới trải nghiệm. Trồng cúc họa mi làm đẹp môi trường sinh thái, thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa”, - chị Nguyễn Thị Huyền, chủ Vườn hoa cúc họa mi Huyền Hạnh ở thôn Vườn, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) tâm sự. 

tm-img-alt
Vườn cúc họa mi trắng bông như tuyết.
tm-img-alt
Cùng tản bộ vào vườn cúc trắng. 
tm-img-alt
Đón nắng sớm cùng vườn hoa cúc tinh khôi. 

Một buổi sáng mùa đông, chúng tôi có mặt tại điểm du lịch sinh thái Vườn hoa cúc họa mi ở thôn Vườn, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) cách trung tâm huyện Lục Nam khoảng 6 km về phía Đông, cách trung tâm TP. Bắc Giang khoảng trên 25 km về phía Đông Bắc.

Khoảng 8 giờ 00 phút, đã thấy có khoảng hơn chục thanh niên nam, nữ tản bộ ngắm cảnh Check - in ghi lại những dấu ấn của một chuyến tham quan. Cảnh sắc nơi đây càng thêm lãng mạn, khi những tia nắng mặt trời chiếu vào những đóa hoa họa mi trắng như tuyết, tô điểm lung linh thêm huyền ảo hơn dưới sắc ánh nắng của buổi sớm. 

tm-img-alt
Hòa mình vào vườn hoa cúc họa mi tìm cho mình góc chụp ưng ý (ảnh nhìn từ trên cao).
tm-img-alt
Đôi bạn trẻ hạnh phúc, tự sướng giữa bạt ngàn màu trắng hoa cúc tinh khôi.
tm-img-alt
Tận hưởng giao hòa cùng thiên nhiên giữa vườn cúc trắng thơ mộng. 

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, 33 tuổi ở xã Thanh Lâm (huyện Lục Nam) cho các con trải nghiệm thăm vườn cúc họa mi Huyền Hạnh tâm sự: “3 con gái em rất thích khi được tới đây vui chơi, trải nghiệm. Vườn cúc họa mi, như một tấm thảm tuyết trắng tinh khôi, các con em chỉ thích mẹ chụp cho thật nhiều ảnh để làm kỷ niệm”.    

tm-img-alt
03 con gái của chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, từ phải sang trái: Ngọc Diễm (8 tuổi), Tú Hoa (3 tuổi) và Tú Anh (5 tuổi).
tm-img-alt
Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm ở xã Thanh Lâm (huyện Lục Nam) lưu lại kỷ niệm với cúc họa mi.
tm-img-alt
Ghi lại kỷ niệm cùng chiếc ghế xích đu. 

Em Giáp Thị Hồng Nhung, ở xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cảm nhận, Vườn cúc họa mi Huyền Hạnh là nơi trải nghiệm chụp ảnh lý tưởng giữa mùa đông. Du khách tới đây trải nghiệm, ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành, du khách được thỏa mái vui chơi, hòa mình vào sắc hoa trắng như vườn tuyết. Giữa không gian đồng quê yên bình, phong cảnh thật tuyệt vời, ấn tượng. 

tm-img-alt
Nữ du khách trẻ cảm nhận mùi hương hoa cúc. 
tm-img-alt
Em Nguyễn Thùy Trang ở thị trấn Đồi Ngô, Check - in giữa vườn cúc họa mi ngập nắng. 
tm-img-alt
Cảm nhận khoảnh khắc hạnh phúc với cúc họa mi. 

Em Đỗ Tuấn Đạt ở phố Sàn, thị trấn Phương Sơn (huyện Lục Nam), một thợ chụp ảnh dạo tại vườn cúc họa mi thông tin, hàng ngày Tuấn thường tới vườn cúc họa mi của gia đình chị Huyền chụp ảnh phục vụ khi du khách theo yêu cầu. Đơn giá, mỗi khách phải trả là 200.000 đồng/khách (chụp theo yêu cầu của khách) .

Sau khi chỉ sửa trả lại ảnh gốc cho khách tự in phóng. Mỗi ngày bình quân Tuấn chụp được ít thì được khoảng 2- 3 khách, ngày nhiều hơn em được khoảng 5 khách. Tại vườn cúc họa mi còn có dịch vụ cho thuê trang phục quần áo tân thời với giá 50.000 đồng/bộ, phục vụ du khách khi có nhu cầu theo ý muốn.  

tm-img-alt
Em Giáp Hồng Nhung cùng bó hoa cúc họa mi giữa bạt ngàn cúc họa mi trắng. 
tm-img-alt
Em Dương Thị Quyên ở xã Chu Điện (huyện Lục Nam) cảm nhận mùi hương hoa cúc.
tm-img-alt
Em Đỗ Tuấn Đạt, chụp ảnh phục vụ du khách. 

Trò chuyện với chị Nguyễn Thị Huyền, Chủ Vườn hoa cúc họa mi Huyền Hạnh cho hay, những năm trước 2012-2016, chị Huyền đi chợ buôn bán hoa tươi ở chợ hoa Quảng Bá, Quảng An, Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Về quê, thấy thị trường ở vùng nông thôn có rất ít các điểm vui chơi, trải nghiệm gần với môi trường sinh thái lành mạnh phục vụ giới trẻ như ở thành phố. Từ ý tưởng đó, năm 2017 chị Huyền quyết định nghỉ buôn bán hoa, về quê trồng cúc họa mi với tổng diện tích khoảng hơn 1000 m2.

Mô hình khai thác tỉa hoa tươi gửi ô tô ra Hà Nội bán phục vụ các đầu mối, đồng thời khai thác dịch vụ cho thuê vườn hoa cảnh phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh.

Mỗi ngày, vườn hoa cúc họa mi của chị Huyền đón vài chục du khách lui tới tham quan, chụp ảnh; vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết lượng du khách có thể tăng tới hàng trăm, đến nghìn lượt mỗi ngày. Khách ở các tỉnh tìm về như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, TPHCM.

Vé vào cổng tham quan, chụp ảnh là 30.000 đồng/người; hoa cúc họa mi bán tại vườn là 30.000 đồng/1 bó; vòng nguyệt quế cúc họa mi đội đầu là 10.000 đồng/1 vòng. Doanh thu từ tiền kinh doanh bán hoa và dịch vụ cho thuê chụp ảnh từ vườn cúc họa mi mỗi năm bình quân thu được tiền lãi khoảng từ 50 - 70 triệu đồng/năm (sau khi trừ đi các khoản chi phí). 

tm-img-alt
Em Trâm Anh ở xã Chu Điện(huyện Lục Nam) thả hồn giữa bạt ngàn cúc trắng.
tm-img-alt
Tạo dáng giữa ngàn vạn bông cúc họa mi lung linh như tuyết trắng. 

Thời gian mùa hoa cúc họa mi nở rộ đẹp nhất phục vụ khách du lịch tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh được khoảng 1 tháng (từ ngày 20/11 đến 20/12 dương lịch).

Mô hình sản xuất, kinh doanh hoa cúc họa mi của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền gắn với dịch vụ cho thuê phong cảnh vườn cúc họa mi chụp ảnh, trải nghiệm du lịch sinh thái môi trường, tạo sân chơi bổ ích cho giới trẻ - lợi ích kép cần được khuyến khích nhân rộng, phát triển./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Mê mẩn vẻ đẹp tinh khôi - vườn cúc họa mi ở Cương Sơn, Lục Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới