Thứ sáu, 19/04/2024 10:08 (GMT+7)

Bắc Giang: Phát hiện quả bom 315 kg còn ngòi nổ

MTĐT -  Thứ bảy, 05/03/2022 18:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được biết, ngày 3/3, trong khi đào móng xây dựng công trình mới, gia đình một hộ dân ở tổ dân phố Đại Phú 2, thị trấn Vôi , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phát hiện quả bom tại vị trí móng công trình.

tm-img-alt
Lực lượng vũ trang huyện Lạng Giang thực hiện di chuyển quả bom. Nguồn: BGO

Ngày 4-3, Ban CHQS huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng chức năng huyện di chuyển quả bom nặng 315 kg do Mỹ thả xuống trong chiến tranh đến vị trí hủy nổ.

Được biết, ngày 3/3, trong khi đào móng xây dựng công trình mới, gia đình một hộ dân ở tổ dân phố Đại Phú 2, thị trấn Vôi (Lạng Giang) phát hiện quả bom tại vị trí móng công trình. Ngay lập tức, hộ dân trên thông báo chính quyền địa phương và đơn vị chức năng.

Nhận được thông báo, Ban CHQS huyện Lạng Giang tổ chức khảo sát, tiếp cận hiện trường và xác định đây là loại bom phá nặng 315 kg còn nguyên ngòi nổ (ngòi nổ có hiện tượng rỉ sét), rất nguy hiểm.

Đến 15 giờ chiều 4/3, các lực lượng chức năng và Ban CHQS huyện tổ chức di chuyển quả bom đến vị trí hủy nổ tại khu vực khe Hố Tối, thôn Hố Cao, xã Hương Sơn (Lạng Giang) và dự kiến tổ chức hủy nổ vào 23 giờ cùng ngày.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Phát hiện quả bom 315 kg còn ngòi nổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?