Thứ ba, 21/03/2023 15:11 (GMT+7)

Bắc Giang: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Nam Phương -  Thứ ba, 17/01/2023 08:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký vừa ban hành Quyết định số 23/XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy đối với bà Nguyễn Thị H.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
Ảnh minh họa.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị H. Số 140, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Quy định tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Bà Nguyễn Thị H. bị xử phạt với số tiền 40 triệu đồng.

Trong thời hạn 10 ngày, Bà Nguyễn Thị H. phải nghiêm chỉnh chấp quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà bà Nguyễn Thị H. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đốt vàng mã gây ô nhiễm môi trường thì bị xử phạt như thế nào?
Tục đốt vàng mã tồn tại từ lâu và cũng bị phản đối với một bộ phận người dân. Từ lâu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị các Phật tử và bà con loại bỏ tục đốt vàng mã. Bên cạnh những người vẫn duy trì tục lệ này, nhiều người đã ủng hộ việc loại bỏ.

Tin mới

Tây nguyên...
Đêm rằm ở giữa cao nguyên//Mà sao nồng thế mùa xuân ngỡ ngàng?...