Thứ năm, 28/03/2024 20:04 (GMT+7)

Hé lộ những bí mật tại hồ nước ngọt lớn nhất thế giới

MTĐT -  Thứ tư, 27/09/2017 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bạikal được hình thành từ một khe nứt lớn trên bề mặt Trái đất, có hình dáng tựa mảnh trăng lưỡi liềm. Với độ sâu 1.642m, Baikal được coi là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới.

Hồ Baikal hay Biển Hồ thiêng, nằm ở phía Nam Siberi, thuộc nước Nga được coi là di sản thiên nhiên thế giới, được hình thành từ cách đây khoảng 25 - 30 triệu năm nên được mệnh danh là hồ nước ngọt có tuổi thọ lớn nhất thế giới. Baikal chiếm xấp xỉ 20% trữ lượng nước ngọt trên Trái đất.

Theo tính toán, nếu cả thế giới cạn kiệt nước, hồ Baikal đủ cung cấp cho cả nhân loại dùng trong vòng 40 năm.

Trên thực tế, nước ở hồ Baikal vô địch về sự tinh khiết. Làn nước hồ trong suốt đến độ, bạn có thể thấy rõ những viên đá cuội hay sinh vật dưới lòng hồ ở độ sâu 40m.

Bạn đang đọc bài viết Hé lộ những bí mật tại hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.