Thứ sáu, 26/04/2024 03:00 (GMT+7)

Ban bố tình trạng thảm hoạ toàn quốc do lũ lụt tại Nam Phi

MTĐT -  Thứ ba, 14/02/2023 10:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để ứng phó mạnh mẽ với lũ lụt trên diện rộng ảnh hưởng đến 7 trong số 9 tỉnh của đất nước, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.

Theo một tuyên bố từ văn phòng tổng thống hôm 13/2, Mpumalanga và Eastern Cape là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Đợt lũ lụt này là kết quả của lượng mưa lớn do hiện tượng thời tiết La Nina gây ra. Bên cạnh đó, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Northern Cape và North West cũng hứng chịu lũ lụt.

Việc viện dẫn đạo luật thảm họa quốc gia mang lại cho chính phủ thêm quyền hạn, bao gồm cả việc mua sắm và cung cấp hàng hóa, dịch vụ cũng như khả năng bỏ qua các hạn chế theo luật hiện hành.

Theo tuyên bố trên, cảnh sát quốc gia và lực lượng quốc phòng có thể được huy động để giúp ứng phó với lũ lụt. Tuyên bố cũng cho biết đợt lũ lụt này đã dẫn đến tác động trên phạm vi rộng, từ nhà cửa và xe cộ bị ngập nước cho đến việc mất mát cơ sở hạ tầng cơ bản.

tm-img-alt
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Lenasia, Nam Phi, ngày 9/12/2022. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Không những vậy, nhiều nông dân cho rằng thiệt hại về mùa màng và vật nuôi sẽ tiếp tục tăng do mô hình thời tiết này được dự báo sẽ duy trì trong suốt đầu năm 2023.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ramaphosa đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia vào tuần trước liên quan đến cuộc khủng hoảng điện ở Nam Phi. Việc cắt điện hàng ngày đang làm tê liệt các doanh nghiệp tại nước này.

Ông Ramaphosa cũng cảnh báo tình trạng cắt điện diễn ra hàng ngày tại quốc gia phát triển nhất châu Phi là "mối đe dọa lớn tới nền kinh tế và sự ổn định của xã hội" của nước này, Financial Times đưa tin.

Đạo luật thảm họa quốc gia cũng được viện dẫn vào tháng 3/2020 để đối phó với đại dịch Covid-19 và vào tháng 4/2021 để ứng phó với lũ lụt ở tỉnh KwaZulu-Natal.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ban bố tình trạng thảm hoạ toàn quốc do lũ lụt tại Nam Phi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.