Thứ sáu, 29/03/2024 17:09 (GMT+7)

Bản tin Đô thị ngày 12/12: Đồng Quang tháo dỡ 21 công trình vi phạm

MTĐT -  Thứ ba, 12/12/2017 22:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bản tin Đô thị ngày 12/12: Đồng Quang tháo dỡ 21 công trình vi phạm; Bắc Ninh: Nhiều sai phạm tại Dự án Trường ĐH Công nghệ Đông Á;...

Sai phạm tiền tỷ tại Dự án Phát triển nông thôn đa mục tiêu

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện Dự án Phát triển nông thôn đa mục tiêu tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Theo kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện Dự án Phát triển nông thôn đa mục tiêu tại huyện Đà Bắc, Ban Quản lý đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Một số công trình giao thông nông thôn chưa được triển khai thi công. 

Trong hợp phần giao thông nông thôn, thủy lợi, công trình xã hội, đoàn thanh tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm là 721,9 triệu đồng. Ngoài giá trị phát hiện sai phạm nêu trên, qua thanh tra cho thấy giá trị dự toán tính sai, thiếu khối lượng trên 415 triệu đồng. Bên cạnh đó, kết luận chỉ ra, nhật ký thi công ghi chép chưa đầy đủ, chưa chi tiết. 

Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi tổng số tiền 206,5 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình tại Kho bạc Nhà nước Hòa Bình để nộp ngân sách Nhà nước.

Nghệ An: Hàng chục dự án “vẽ” ra giữ đất nhưng không thực hiện

Từ năm 2014 - 2017, tỉnh Nghệ An đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 357 lượt dự án, phát hiện trên 60 Dự án trong tình trạng bỏ hoang. Theo ngành chức năng tỉnh Nghệ An, đến cuối năm 2017, đã phát hiện hàng chục dự án được các chủ đầu tư không triển khai theo cam kết mà thực tế chỉ để giữ đất hoặc chờ thời cơ chuyển nhượng. Tình trạng này đang tác động xấu đến việc phát triển kinh tế xã hội và chính sách thu hút đầu tư của địa phương. 

Hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư vi phạm phải chấm dứt các hoạt động, trả lại các thủ tục chứng nhận đầu tư. Thực hiện thanh lý dự án theo quy định hiện hành, chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí liên quan đến quá trình khảo sát, nghiên cứu, tư vấn và các vấn đề khác có liên quan.

Nhà vệ sinh công cộng vô hiệu, nhiều người dân phóng uế bừa bãi

Việc nhiều nhà vệ sinh công cộng thuộc dự án 1.000 NVSCC mẫu mới dù đã được bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng không ít trong số đó vẫn luôn trong tình trạng cửa đóng then cài khiến nhu cầu sử dụng NVSCC của người dân chưa được giải quyết.

Mặc dù nhà vệ sinh công cộng đã được lắp đặt xong nhưng không thể sử dụng khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc và cho rằng đó là sự lãng phí cho thành phố. Do tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng, nên tình trạng người dân vẫn tiểu bậy, vệ sinh không đúng chỗ diễn ra rất phổ biến, thậm chí ngay tại xung quanh các nhà vệ sinh đang đóng cửa. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan thành phố.

Đồng Quang tháo dỡ 21 công trình vi phạm

Việc UBND huyện Quốc Oai và UBND xã Đồng Quang quyết liệt vào cuộc xử lý 21 công trình vi phạm đã lấy được lòng tin của người dân địa phương trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại đây. Theo kế hoạch, thời gian tới tại đây sẽ còn hàng chục công trình nhà tạm khác xây dựng trên đất nông nghiệp cũng sẽ được chính quyền địa phương tiếp tục xử lý nhằm lập lại công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để sớm ổn định tình hình trên địa bàn. 

Theo kế hoạch, đến 31/12/2017 sẽ có khoảng 60 công trình vi phạm được xử lý. Nhưng thời gian qua, địa phương đang tập trung hoàn thiện các công trình nằm trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên việc xử lý các công trình vi phạm bị chậm tiến độ. Đến nay, mới chỉ có 21 công trình vi phạm bị xử lý, trong đó 17 công trình đã được xử lý dứt điểm, còn 4 công trình nhà ở kiên cố xây từ 2 - 4 tầng mới được tháo dỡ đến hết tầng 2.

Bắc Ninh: Nhiều sai phạm tại Dự án Trường ĐH Công nghệ Đông Á

UBND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng, đất đai tại Dự án (D.A) Trường Đại học (ĐH) Công nghệ Đông Á và kết luận nhiều sai phạm, tồn tại tại D.A này. Theo tiến độ tại D.A và Giấy chứng nhận đầu tư, Trường ĐH Công nghệ Đông Á sẽ hoàn thành trong năm 2017. Tuy nhiên, theo báo cáo của Đoàn Thanh tra, tiến độ ĐTXD D.A chậm, không đảm bảo theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp. 

Kiểm tra đo đạc hiện trạng sử dụng đất, Đoàn Thanh tra khẳng định, hiện nay Trường ĐH Công nghệ Đông Á sử dụng đất đúng ranh giới, mốc giới và diện tích được giao. Điều đáng nói là Trường này lại tổ chức thi công công trình Xưởng đào tạo, thực hành và nghiên cứu ứng dụng sai quy hoạch chi tiết được duyệt và không có giấy phép xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm. Đến nay, Trường ĐH Công nghệ Đông Á đã tự phá dỡ cơ bản xong công trình vi phạm (hiện còn lại một phần tường bao chưa phá dỡ) và thực hiện nộp phạt theo quyết định xử phạt.

Vẫn còn tình trạng chèo kéo, ‘chặt chém’ khách du lịch

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 12/12, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: Dù lượng khách tới Hà Nội tăng 23% nhưng vẫn còn tình trạng chèo kéo, “chặt chém” khách du lịch. 

Mới đây, Thanh tra Du lịch phối hợp với Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội đã xử lý tài xế taxi Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ Tiến Thành thu giá gấp 10 lần quy định. Trường hợp này xử lý được là vì khách du lịch đã chụp biển số xe và báo cơ quan chức năng. Trong khi còn rất nhiều vụ việc khác, khách du lịch bị “chặt chém” giá cả, nhưng không báo cáo.

Liên quan đến tình trạng nhiều khách sạn Hà Nội nhập nhằng gắn hạng sao trong kinh doanh, phố biến nhất là tại khu vực nội đô, thu tiền vượt nhiều lần giá quy định, sẽ vi phạm Luật Du lịch sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018.

Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1993/QĐ-TTg công nhận thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Sau 7 năm thực hiện, đến nay 4/4 xã của thành phố Tam Điệp đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là: Đông Sơn, Yên Sơn, Quang Sơn và xã Yên Bình (nay là phường Yên Bình).

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của thành phố Tam Điệp đạt 33,3 triệu đồng/người/năm, tăng 21,3 triệu đồng/người/năm so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã giảm mạnh từ 8,45% năm 2010, xuống còn 1,75% trong năm 2016.

TRANG TRIỆU (TH)

Bạn đang đọc bài viết Bản tin Đô thị ngày 12/12: Đồng Quang tháo dỡ 21 công trình vi phạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.