Thứ sáu, 19/04/2024 08:23 (GMT+7)

Bang California lắp pin mặt trời trên kênh đào để giữ nước chống hạn

MTĐT -  Thứ hai, 29/08/2022 16:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

California trở thành bang đầu tiên của Mỹ lắp pin mặt trời phía trên kênh đào để nước giảm bốc hơi nhằm đối phó hạn hán.

Dự án trị giá 20 triệu USD mang tên Nexus, do chính quyền bang tài trợ, sẽ lắp đặt pin mặt trời cho một đoạn kênh dài gần 3km do công ty thủy lợi Turlock Irrigation District (TID) quản lý. Thời gian động thổ là mùa thu năm nay, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

The TID, dự án nhằm mục đích tăng sản xuất điện tái tạo, đồng thời giảm tình trạng nước bốc hơi. Nexus cũng đóng vai trò chương trình thử nghiệm phục vụ nghiên cứu sâu hơn về cách thiết kế pin mặt trời phủ trên kênh đào.

bcali.jpg
Thiết kế pin mặt trời phủ trên kênh đào - Ảnh: TID

Công ty dẫn một nghiên cứu năm 2021 của Đại học California chỉ ra rằng bao phủ tất cả hơn 6.500km hệ thống dẫn nước công cộng trên địa bàn bang bằng pin mặt trời có thể giúp tiết kiệm hơn 200 triệu lít nước mỗi năm, giảm đáng kể chi phí chống hạn lẫn năng lượng. Số pin mặt trời phủ sẽ tạo ra 13 gigawatt điện mỗi năm phục vụ mục tiêu đến năm 2030 có 60% điện năng của California đến từ năng lượng tái tạo.

California đang thực hiện nhiều biện pháp đối phó hạn hán và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến bang. Chính quyền bang ngày 26.8 vừa qua công bố kế hoạch cấm bán xe chạy xăng vào năm 2035. Tuần trước họ nhận được 310 triệu USD tiền hỗ trợ giải quyết tình trạng hạn hán từ chính phủ liên bang. Nông dân sống ở phía bắc California bắt đầu trồng cây thùa chịu hạn tốt - loại thực vật được dùng để sản xuất rượu tequila.

Bạn đang đọc bài viết Bang California lắp pin mặt trời trên kênh đào để giữ nước chống hạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo 1thegioi.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.