Thứ sáu, 29/03/2024 04:41 (GMT+7)

Báo động số người bị ung thư quanh nhà máy xử lý rác Việt Hồng

MTĐT -  Thứ hai, 01/04/2019 11:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến nhà máy xử lý rác Việt Hồng (Hải Dương) gây ô nhiễm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh khẳng định, đã nắm được thông tin và sẽ phối hợp với địa phương để rà soát.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ TN&MT diễn ra ngày 27/3, trả lời báo giới về vấn đề nhà máy xử lý rác Việt Hồng tại huyện Thanh Hà (Hải Dương) gây ô nhiễm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh khẳng định, đã nắm được thông tin và sẽ phối hợp với địa phương để rà soát, xử lý.

Ông Thịnh cho biết: “Việc thuộc trách nhiệm địa phương thì sẽ yêu cầu địa phương xử lý. Nếu địa phương không xử lý dứt điểm thì Bộ vào cuộc xử lý”.

Theo CAND, người dân các xã Tuấn Hưng, Việt Hồng, Cổ Dũng… đã gửi đơn thư kêu cứu tới chính quyền các cấp, phản ánh nhà máy xử lý rác Việt Hồng (huyện Thanh Hà, Hải Dương) nằm sát sông Rạng – nguồn nước tưới tiêu và nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều xã thuộc 2 huyện Thanh Hà và Kim Thành bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Đặc biệt, tại xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành) nằm sát bên nhà máy xử lý rác thường xuyên trực tiếp hứng chịu khói bụi, mùi hôi thối từ nhà máy rác. Được biết, khoảng năm 2015, xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, xã nằm sát nách nhà máy xử lý rác) xuất hiện thêm nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư hiểm nghèo như ung thư hạch, gan, dạ dày…

Hai cột khói của nhà máy xử lý rác thải xã Việt Hồng (Hải Dương). Ảnh: Internet.

Dân Việt thông tin, liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Hùng, Trạm trưởng trạm y tế xã Cổ Dũng, xác nhận xã Cổ Dũng có 3 thôn, khoảng 7 vạn dân thì hầu hết người dân bị ảnh hưởng vì mùi hôi thối.

Thời điểm kinh khủng nhất là bắt đầu buổi chiều cho đến đêm, thời điểm nhà máy xử lý rác thải hoạt động, nhiều nhất. Khi đó, gió cuốn mùi hôi thối, khí thải về trùm kín các hộ dân…

Theo vị Trưởng trạm y tế xã, khoảng năm 2015, xã Cổ Dũng xuất hiện thêm nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư, toàn những bệnh hiểm nghèo như ung thư hạch, gan, dạ dày… Ban đầu, những người mắc bệnh ở độ tuổi trên 60, dân làng mặc nhiên nghĩ họ chết vì tuổi già. Sau đó, nhiều thanh niên trong độ tuổi 20 – 25 tuổi cũng mắc ung thư. Từ đó, cái tên “làng ung thư” luôn ám ảnh người dân các thôn của xã này.

Theo thông tin trên VietnamNet, tháng 7/2012, nhà máy xử lý rác đi vào vận hành, công suất thiết kế xử lý 64.000 tấn rác thô/năm; 175 tấn rác thải/ngày, thành phẩm khoảng 12.390 tấn phân hữu cơ/năm. Tuy nhiên khi hoạt động, nhà máy chỉ xử lý được 45% rác, còn lại phải đốt.

Sau thời gian vận hành không hiệu quả, nhà máy được “chuyển giao” cho một đơn vị tư nhân. Sản phẩm phân hữu cơ sản xuất ra không tiêu thụ được nên nhà máy phải ngừng dây chuyền sản xuất phân vi sinh, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phải chuyển xử lý bằng công nghệ đốt.

Tháng 1/2015, đơn vị vận hành nhà máy có văn bản xin trả lại nhà máy rác cho UBND tỉnh Hải Dương.

Tháng 11/2016, UBND tỉnh giao nhà máy cho công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương - đơn vị chuyên về lĩnh vực cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, xây dựng...

Ông Tạ Minh Hồng, Phó giám đốc Sở TN&MT Hải Dương cho biết, tháng 3/2018, nhà máy xử lý rác thải Việt Hồng đi vào hoạt động thử nghiệm sau gần 3 năm "đắp chiếu". Đến tháng 1/2019, Sở TN&MT mới cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt vào tháng 1/2018. Tháng 12/2018, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh ĐTM cho nhà máy xử lý rác thải Việt Hồng.

Theo các chuyên gia về môi trường, việc đặt nhà máy xử lý rác thải rất gần dòng - nguồn cung cấp nước sản xuất và nước sạch sinh hoạt của người dân là điều bất cập.

Trước đó, tháng 1/2018, liên ngành gồm Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT); Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an), Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra đột xuất công ty CP quản lý công trình đô thị Hải Dương bắt quả tang đơn vị này có hành vi xả thải ra Kênh T2 - tuyến kênh có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tưới tiêu thoát nước cho cả một lưu vực rộng lớn thuộc TP Hải Dương.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Báo động số người bị ung thư quanh nhà máy xử lý rác Việt Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.