Thứ năm, 28/03/2024 18:20 (GMT+7)

Bão số 3 diễn biến phức tạp, Hà Nội ra công điện khẩn ứng phó

MTĐT -  Thứ tư, 31/07/2019 15:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 31/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội có Công điện số 02 CĐ/BCH đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp ứng phó bão số 3.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh - Nam Định vào sáng 1/8. Do ảnh hưởng của bão nên từ chiều tối và đêm ngày 1/8 đến ngày 4/8, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Lượng mưa cả đợt tại Hà Nội sẽ dao động từ 80 - 120mm.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại của bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đề nghị các sở ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão, thông tin kịp thời đến người dân biết, chủ động phòng tránh. Tăng cường công tác kiểm tra đê điều, thuỷ lợi, nhất là tại các trọng điểm xung yếu, các công trình đang thi công.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 3

Triển khai các phương án tiêu thoát nước, chống úng ngập nội đô, bảo vệ mùa màng. Khẩn trương khắc phục các sự cố về điện, sự cố gãy đổ cành cây xanh nếu xảy ra, đồng thời, bảo đảm lưu thông và cung cấp điện cho các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tiêu úng và đời sống, sản xuất của người dân…

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đề nghị các đơn vị tổ chức ứng trực 24/24h, triển khai các phương án ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ và phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên báo cáo các sự cố phát sinh để kịp thời xử lý.

Trao đổi với Zing, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), nhận định bão số 3 có diễn biến khó lường về cường độ và hướng di chuyển do có sự tương tác, chi phối từ hệ thống khí quyển lục địa cũng như gió mùa tây nam.

Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai đã ra công văn khẩn, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các khu vực dân cư, lên phương án chủ động ứng phó khi bão số 3 đổ bộ vào vùng biển và đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 11 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão số 3 (WIPHA) khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 11 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110 độ Kinh Đông, ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10; sóng biển cao 3 - 5,5m; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109 độ Kinh Đông.

Bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 11 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, khoảng 11 giờ ngày 3/8, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bạn đang đọc bài viết Bão số 3 diễn biến phức tạp, Hà Nội ra công điện khẩn ứng phó. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.