Thứ năm, 28/03/2024 20:40 (GMT+7)

Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông

MTĐT -  Thứ ba, 28/12/2021 16:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 28/12/2021 tại trụ sở Tòa soạn tạp chí Việt Nam Hội nhập đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định bảo trợ CLB Báo chí truyền thông trẻ PR LAB và Tọa đàm nâng cao hiệu quả hướng dẫn thực tập cho sinh viên báo chí truyền thông.

Tới dự Hội nghị có lãnh đạo Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý - Lãnh đạo tạp chí Việt Nam Hội nhập và đại diện cho Ban Giám hiệu trường Đại học Đại Nam, Khoa Truyền thông trường Đại học Đại Nam: PGS.TS Phạm Hữu Tiến - Viện trưởng; TS. Nguyễn Văn Căn - Bí thư Cấp ủy; Nhà báo Đoàn Mạnh Phương - Phó Chủ tịch Viện, Phó Viện trưởng, Tổng Biên tập tạp chí Việt Nam Hội nhập; TS. Lương Cao Đông - Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam; TS Nguyễn Đức Tài - Trưởng Khoa Thương mại điện tử và Kinh tế số; Lãnh đạo và giảng viên khoa Truyền thông trường Đại học Đại Nam; Nhà báo Lê Hồng - Chuyên viên Báo chí Ban Truyền thông Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông

Lãnh đạo Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý và Tạp chí Việt Nam hội nhập - Cơ quan bảo trợ trao Quyết định bảo trợ và tặng hoa cho đại diện CLB Báo chí Truyền thông trẻ PR LAB

Từ nhiều năm nay, tòa soạn tạp chí Việt Nam Hội nhập đã và đang là một địa chỉ tòa soạn báo chí chào đón các sinh viên khoa Báo chí Truyền thông từ các trường đại học, học viện của Trung ương và Hà Nội về thực tập, thực nghiệp. Tòa soạn tạp chí còn xác định đây là một trong những nhiệm vụ của cơ quan báo chí nhằm tạo nguồn nhân lực phóng viên, biên tập viên cho cơ quan trong tương lai. Chính vì vậy, việc các sinh viên có niềm say mê nghề báo chí truyền thông từ một số trường đại học có ý định lập nên CLB Báo chí truyền thông trẻ PR LAB đề đạt nguyện vọng với tòa soạn tạp chí để được bảo trợ và tạo điều kiện cho việc thực tập của các em trong thời gian học trên ghế nhà trường với quyết tâm học đi đôi với hành đã được lãnh đạo tòa soạn nhất trí cao trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện để bảo trợ cho các hoạt động thực nghiệp báo chí truyền thông tại cơ quan tòa soạn. Cụ thể:

- Tạo điều kiện cho các thành viên CLB được tham gia thực tập và học việc tại các khâu sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện tại Tòa soạn.

- Tạo điều kiện cho các thành viên CLB được tham gia các hội thảo, tọa đàm, bổ túc nghề nghiệp và các sự kiện do Tòa soạn tổ chức.

- Tạo điều kiện cho các thành viên CLB tham gia các hoạt động xã hội trong khuôn khổ các quy định của pháp luật và quy định của Tòa soạn.

- Tạo điều kiện cho các thành viên CLB đăng bài, đăng tác phẩm báo chí đa phương tiện trên các ấn phẩm in, điện tử, truyền hình mạng trên cơ sở đảm bảo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí và tiêu chí chất lượng do Tòa soạn đề ra.

Ban Chủ nhiệm CLB Báo chí Truyền thông trẻ PR LAB chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của CLB trước pháp luật và các quy định của Tòa soạn. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật báo chí, Luật An ninh mạng, Luật bản quyền tác giả cùng các ứng xử văn hóa trên không gian mạng, trong các hoạt động xã hội; giữ gìn uy tín của Tòa soạn trong hoạt động và thực hành, cũng như vẫn phải đảm bảo chương trình học tập của sinh viên tại trường đang theo học.

Tại Hội nghị, đã diễn ra một buổi tọa đàm hết sức bổ ích xoay quanh chủ đề nâng cao chất lượng hướng dẫn sinh viên thực tập trong môi trường báo chí truyền thông. Những ý kiến của các nhà báo, nhà giáo từ Viện, từ cơ quan báo chí, từ trường Đại học Đại Nam bằng góc nhìn của các nhà quản lý, góc nhìn chuyên môn báo chí và đào tạo đã định hướng cho các em một hướng đi đúng đắn để thông qua môi trường CLB mà từng bước trưởng thành về nghề và lớn khôn về đời. Cơ quan báo chí và nhà trường cùng cộng hưởng trách nhiệm và tình yêu thương đối với lớp trẻ để cùng nhau vun xới, chăm lo cho những mùa quả ngọt được thu lượm từ chính những sự chăm lo và quan tâm của hôm nay đồng thời với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các em để trong tương lai có những nhà báo, những nhà hoạt động xã hội và truyền thông chuyên nghiệp, hữu ích cho cộng đồng xã hội và cho đất nước.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông
Bạn đang đọc bài viết Bảo trợ một sân chơi mới cho giới trẻ say mê nghề báo chí và truyền thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo vietnamhoinhap.vn

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.