Thứ năm, 25/04/2024 20:17 (GMT+7)

Bắt 4 tàu hút trọng tải lớn khai thác cát trái phép trên sông Hồng

MTĐT -  Thứ hai, 08/04/2019 17:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng thuộc Cty cổ phần đầu tư phát triển Hưng Hà Hưng Yên và Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Hưng Thịnh khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Phòng 3 - Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với K02 - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát môi trường, công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) phát hiện các đối tượng thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hưng Hà Hưng Yên và Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Hưng Thịnh, đều có trụ sở tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Các đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng tại địa phận xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, các đối tượng thuộc công ty cổ phần đầu tư phát triển Hưng Hà Hưng Yên (Công ty Hưng Hà) và Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Hưng Thịnh (công ty Hưng Thịnh) có hành vi sử dụng 4 tàu hút tự hành có trọng tải từ 150m3 đến 200m3 để khai thác cát trái phép trên sông Hồng tại địa phận xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Bốn tàu hút tự hành có trọng tải từ 150m3 đến 200m3 để khai thác cát trái phép trên sông Hồng tại địa phận xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan chức năng bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ 4 tàu hút tự hành. Cơ quan CSĐT đã khám xét tại trụ sở công ty Hưng Hà và công ty Hưng Thịnh, thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ, tài liệu thể hiện việc khai thác cát trái phép trong thời gian dài.

Đoạn sông Hồng tại địa phận xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bị khai thác cát trái phép.

Quá trình đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận: hàng ngày từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, chúng sử dụng các tàu hút tự hành, hút cát trực tiếp từ đáy sông Hồng lên tàu rồi di chuyển tàu vào bờ bơm cát lên các bãi chứa thông qua các đường ống đặt sẵn để bán dần kiếm lời. Trung bình hàng ngày, các đối tượng khai thác được khoảng từ 2.000 m3 đến 5.000 m3 cát. Qua đo đạc 2 bãi cát của các công ty trên, ước tính khối lượng cát khoảng 240.699m3, giá trị khoảng 10 tỷ đồng (theo giá bán cát thực tế hiện nay tại 2 bãi).

Quá trình điều tra các đối tượng.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng cùng tang vật, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã chỉ đạo và phối hợp với Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Một trong số những đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 4/4/2019, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ Luật hình sự. Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Bạn đang đọc bài viết Bắt 4 tàu hút trọng tải lớn khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng