Thứ năm, 28/03/2024 20:46 (GMT+7)

Bát nháo tình trạng lấn chiếm đất rừng tại Đắk Lắk

LỘC BÌNH -  Thứ ba, 02/01/2018 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do sự buông lỏng của chính quyền địa phương, hàng ngàn ha đất rừng do các công ty lâm nghiệp hoặc chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quản lý bị người dân lấn chiếm.

Ngày 2/1, ông Nguyễn Đình Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp cho biết, việc mua bán, san nhượng đất rừng trái phép đang xảy ra rất lớn trên địa bàn huyện.

Về hướng xử lý tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng trái phép, ông Toản nói: “Những trường hợp này tôi đã chỉ đạo UBND các xã và các chủ rừng  lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật".

Trước đó, tại tiểu khu 263, thuộc xã Ea Bung, huyện Ea Súp, xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Vụ hỗn chiến xuất phát từ việc tranh chấp đất sản xuất của một số người dân trong xã. 

Nhiều nhà tạm được người dân dựng lên trong rừng để canh giữ đất sản xuất trái phép

Theo tìm hiểu của PV, toàn bộ diện tích đất hiện người dân đang canh tác tại tiểu khu 263 đều có nguồn gốc đất rừng bị lấn do các công ty lâm nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc có sự buông lỏng trách nhiệm của chủ rừng.

Ông Bùi Đức Hạnh, Chủ tịch UBND xã Ea Bung, huyện Ea Súp thông tin, vào năm 2007 đến nay, tình hình an ninh trật tự, dân cư tại xã diễn ra phức tạp. Người dân ở Bình Phước, Đắk Nông đến canh tác trái phép trên đất rừng theo thời vụ. Việc sản xuất, canh tác của họ luôn xảy ra mâu thuẫn, xung đột với người địa phương.

Hiện trường vụ nổ súng giành đất khiến 8 người thương vong xảy ra trên địa bàn huyện Ea Súp

Trả lời câu hỏi của PV về việc trách nhiệm của của chính quyền trước việc mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép của người dân, ông Hạnh thừa nhận khó.

“Nhiều đối tượng hoạt động tinh vi có tổ chức. Các đối tượng sau khi lấn chiếm đất rừng đã tiến hành sang tên đổi chủ nhiều lần nên chính quyền không thể nắm được”, ông Hạnh cho biết.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bí thư huyện ủy Ea Súp – thừa nhận, các vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện thời gian qua diễn ra phức tạp. Việc để người dân xảy ra xung đột, hỗn chiến giành đất rừng trái phép.

Theo ông Giáng, trách nhiệm chính thuộc về địa phương và các công ty lâm nghiệp trên địa bàn ngay từ đầu đã buông lỏng quản lý.

 “Trước thực trạng các công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp để mất rừng, huyện ủy thường xuyên tổ chức các cuộc họp ban ngành tăng cường công tác tuần tra, nắm địa bàn” - ông Giang nói.

Bạn đang đọc bài viết Bát nháo tình trạng lấn chiếm đất rừng tại Đắk Lắk. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.