Thứ sáu, 29/03/2024 16:29 (GMT+7)

Bắt tại trận xe vận chuyển chất thải từ công trường đổ ra ven đường

Nhóm PVMT -  Thứ bảy, 08/06/2019 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bất ngờ, hai chiếc xe tải chở phế thải xây dựng, chất thải rắn từ một công trình xây dựng trên địa bàn phường Phú Đô ngang nhiên đổ xuống một khu đất nằm sâu trong ngõ.

Theo phản ánh của người dân, tại Dự án Cải tạo, chỉnh trang, bổ sung lớp học Trường Tiểu học Phú Đô  do Liên danh Công ty CP Xây dựng đô thị Hòa Phú - Công ty CP Thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương - Công ty CP Nhật Dương triển khai thực hiện xuất hiện tình trạng các xe chở phế thải xây dựng, chất thải rắn đổ thải không đúng nơi quy định, vi phạm các quy định về luật Bảo vệ môi trường.

Sau khi nhận được phản ánh, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có mặt tìm hiểu.

Theo đó, vào sáng 7/6, tại khu vực công trường thi công dự án là trường tiểu học Phú Đô (ven đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô) có hai xe tải loại nhỏ liên tục chạy ra vào chở chất thải và vật liệu xây dựng.

Chất thải xây dựng, chất thải rắn được vận chuyển từ công trường đổ thải ở ven đường.

Hai chiếc xe này di chuyển theo hai cung đường khác nhau, nhưng điểm tập kết cuối cùng là một bãi đất trống được quây tôn khu vực Trung tâm Truyền dẫn và Phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội thuộc phường Phú Đô, cách đó khoảng 2 km.

Tại hiện trường, PV ghi nhận bãi đất rộng hàng trăm m2 được quây tôn xanh. Các đống phế thải xây dựng và chất thải rắn được đổ từ trong ra ngoài với khối lượng lớn.

Chất thải được đổ tại một bãi đất được quây tôn có diện tích lớn.

Theo ghi nhận của PV, trong buổi sáng 7/6 đã có hàng chục lượt xe chở phế thải, chất thải vào khu vực này.

PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã thông báo vụ việc này cho Chủ tịch UBND phường Phú Đô và Trưởng Công an phường Phú Đô. 

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Nội Triển khai “Tháng hành động vì môi trường” 

Trong nội dung Công văn số 3825/STNMT-CCBVMT, ban hành ngày 18/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đề nghị sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, quận, huyện, thị xã… tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 5/6/2017.

Theo đó, từ ngày 20/5 đến ngày 31/7/2017, trên địa bàn thành phố diễn ra các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, cùng với đó, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trưòng thế giới năm 2017. Theo đó, các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức chuỗi hoạt động trong khuôn khổ “Tháng hàng động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Cụ thể, thực hiện tốt Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/1/2017 của UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg, ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường. Triển khai hiệu quả kế hoạch hành động ứng, phó với biến đổi khí hậu của thành phố, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ, chương trình ưu tiên về bảo tồn đa dạng, sinh học, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết tốt các vấn đề môi trường, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các dự án đầu tư phát triển đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”.

Tập trung các nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiềm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị và nông thôn; trồng cây xanh, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ nhân dân thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tổ chức lễ mít tinh, ra quân cùng hành động bảo vệ môi trường, diễu hành, cổ động vệ sinh môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, thả động vật hoang dã về rừng, trồng cây xanh, làm sạch sông, hồ, thu gom xử lý chất thải, giải quyết những vấn đề bức xúc môi trường trên địa bàn dân cư...

Tổ chức phổ biến pháp luật thông qua các hình thức diễn đàn, đối thoại, hội nghị nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; huy động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vừng hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh đô thị, trao đổi sản phẩm tái chế, ngày hội sống xanh... Tiếp tục thực hiện chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Bắt tại trận xe vận chuyển chất thải từ công trường đổ ra ven đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.