Thứ năm, 25/04/2024 05:27 (GMT+7)

BĐKH có thể là nguyên nhân gây ra chiến tranh giữa người nguyên thuỷ

MTĐT -  Thứ ba, 29/06/2021 15:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà nghiên cứu tại Pháp cho rằng BĐKH có khả năng là nguyên nhân kích động bạo lực giữa các bộ tộc người nguyên thuỷ, và cũng cảnh báo con người trong tương lai với những xung đột tương tự.

 

Bạn đang đọc bài viết BĐKH có thể là nguyên nhân gây ra chiến tranh giữa người nguyên thuỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành