Thứ năm, 28/03/2024 21:39 (GMT+7)

Bế mạc Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động toàn quốc năm 2022

Thanh Lam -  Chủ nhật, 10/07/2022 20:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 9.7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra lễ Bế mạc Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022.

Hội thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Tham dự lễ Bế mạc có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội diễn; Trịnh Thị Thủy, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Sau 3 ngày (từ 6 đến 9-7) diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 1000 diễn viên thuộc 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho công nhân, người lao động của 24 tỉnh, thành phố, Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022 đã mang đến cho công chúng hơn 140 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, bám sát chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam; những thành tựu trên bước đường xây dựng và phát triển đất nước; ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bế mạc Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động toàn quốc năm 2022
Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho các tiết mục xuất sắc tại Hội diễn. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Mỗi chương trình đều mang đậm bản sắc, đặc trưng văn hóa của địa phương, vùng miền nhằm giới thiệu, lan toả, quảng bá cũng như những lời mời gọi bạn bè du khách gần xa về thăm quê hương mình. Sự tâm huyết và nhiệt tình của các diễn viên trên sân khấu đã để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Đánh giá Hội diễn, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội diễn nhấn mạnh: Với sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng; sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương, Ban Tổ chức đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được mục tiêu đề ra của hội diễn là nơi giao lưu, hội tụ, lan toả phong trào văn hoá văn nghệ trong công nhân lao động nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thêm yêu quê hương đất nước, hăng say lao động góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Ban Tổ chức trao 11 Huy chương Vàng và 15 Huy chương Bạc cho các chương trình; 35 Huy chương Vàng và 44 Huy chương Bạc cho các tiết mục. Nhân dịp này, 3 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 26 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen.

Bắc Ninh có 3 Đoàn NTQC tham dự hội diễn, trong đó chương trình của Đoàn NTQC Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh và Đoàn NTQC công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh đạt Huy chương Vàng; chương trình của Đoàn NTQC Công nhân viên chức tỉnh đạt Huy chương Bạc.

Bạn đang đọc bài viết Bế mạc Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động toàn quốc năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.